VN-Ukraine nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương

Tại buổi hội đàm ngày 5/10, Thủ tướng hai nước Việt Nam-Ukraine nhất trí cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương.
Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 5/10 (theo giờ địa phương),tại thủ đô Kiev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàmvới Thủ tướng Ukraine, Nikolai Azarov nhằm thảo luậnthúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trên lĩnhvực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo…

Trongkhông khí hữu nghị, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nikolai Azarov đã thông báo cho nhau vềtình hình chính trị, kinh tế-xã hội và chính sách đối ngoại của mỗinước, trao đổi các vấn đề quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốctế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Nikolai Azarov bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đầy ấn tượng mà Việt Nam đãđạt được trong công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế của Việt Nam trêntrường quốc tế; chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại làm Thủtướng Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Nikolai Azarov khẳng định pháttriển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên cơ sở cùng có lợi với Việt Nam làmột trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ukraine.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của ban lãnhđạo Ukraine, cá nhân Thủ tướng Nikolai Azarov, Chính phủ và nhân dânUkraine nhằm ổn định tình hình đất nước, cải thiện đời sống nhân dân,nâng cao vị thế của Ukraine ở châu Âu và trên trường quốc tế.

Thủ tướngnhấn mạnh trong khi thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đadạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, tích cực chủ động hội nhập quốctế và khu vực, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệvới các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ukraine.

Lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam-Ukraine vànhất trí về triển vọng to lớn phát triển quan hệ hợp tác và đối táctoàn diện Việt Nam-Ukraine được thiết lập trong chuyến thăm của Tổngthống Ukraine vào tháng 3/2011, xuất phát từ tiềm năng và thế mạnh củacả hai nước.

Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng trước việc hai bên tiếp tụctăng cường các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao,tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực và khẳng định sự cầnthiết tiếp tục duy trì xu hướng tích cực này.

Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nikolai Azarov đã tập trung thảo luận vàthống nhất các biện pháp thúc đẩy mọi mặt quan hệ Việt Nam-Ukraine,đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư.

Hai thủtướng nhất trí cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác songphương, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợptác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, có các biện pháp tích cựchỗ trợ xuất nhập khẩu, xóa bỏ rào cản thương mại song phương nhằm tăngkim ngạch thương mại, phấn đấu kim ngạch thương mại tăng gấp đôi vào năm2012. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2010 đạt gần 260triệu USD và trong 6 tháng đầu năm nay đạt khoảng 95 triệu USD.

Hai thủ tướng khẳng định sẽ chú trọng khai thác tối đa và hiệu quảtiềm năng hợp tác đầu tư của hai nước, đặc biệt trong các ngành nănglượng, cơ khí, chế tạo máy, hóa chất, đóng tàu; nỗ lực triển khai tốtcác thỏa thuận hợp tác đã ký trong các lĩnh vực ngân hàng, nông nghiệp,viễn thông nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầy tiềm năng này;nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, hàng không-vũ trụ...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Chính phủUkraine hỗ trợ triển khai thuận lợi dự án Internet băng thông rộng củaTập đoàn Viễn thông quân đội Việt Nam (Viettel) tại Ukraine.

Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanhnghiệp hai nước phát triển hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thếmạnh, khuyến khích trao đổi thông tin, tìm kiếm các hình thức hợp táchiệu quả, kể cả xem xét mở liên doanh sản xuất tại hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nikolai Azarov cũng nhấn mạnhtầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự, giáodục-đào tạo, khoa học-công nghệ và văn hóa.

Thủ tướng Nikolai Azarov nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tăngthêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại các trường đại họccủa Ukraine trong các năm học tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoannghênh Hãng hàng không Aerosvit sẽ khai trương đường bay thẳng Kiev-Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 tới, góp phần tăng cường giao lưugiữa nhân dân hai nước, hỗ trợ phát triển du lịch.

Hai bênbày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đànquốc tế và nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo, cáccấp chính quyền và nhân dân Ukraine đã hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng ViệtNam tại Ukraine trong thời gian qua và mong phía Ukraine tiếp tục tạođiều kiện thuận lợi cho họ sinh sống, làm việc, kinh doanh ổn định theoluật pháp Ukraine... đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị giữa haidân tộc Việt Nam-Ukraine.

Thủ tướng Nikolai Azarov khẳng định sẽ tạonhững điều kiện thuận lợi tốt đa cho cộng đồng người Việt Nam đang sinhsống, học tập, làm ăn tại Ukraine.

Hai thủ tướng bày tỏ tintưởng rằng quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam-Ukraine sẽtiếp tục có những bước phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, đáp ứnglợi ích của hai bên, thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quanhệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ukraine vào năm tới.

Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Thủ tướng ikolai Azarov đã dành cho Đoànsự đón tiếp thân tình, nồng hậu và trân trọng mời Thủ tướng Nikolai Azarov thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Sauhội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nikolai Azarov đã chứngkiến lãnh đạo các bộ, ngành chức năng của hai nước ký Biên bản cuộc họplần thứ 12 Ủy ban liên Chính phủ Ukraine-Việt Nam về quan hệ thươngmại, kinh tế và khoa học kỹ thuật, Thỏa thuận liên danh giữa Tổng Côngty Hàng không Việt Nam và Công ty AERO Service, Bản ghi nhớ giữa Đại họcQuốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp quốc gia Kiev mang tên Sépchencô.

Gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nikolai Azarov khẳng định Việt Nam và Ukraine có quan hệ hữu nghị truyềnthống tốt đẹp, có tiềm năng to lớn để phát triển hợp tác trong các lĩnhvực như, kinh tế, thương mại, đầu tư, kỹ thuật quân sự, khoa học-côngnghệ, văn hóa, giáo dục-đào tạo….

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốnvà quyết tâm mạnh mẽ của hai nước trong việc khai thác tối đa tiềm năng,lợi thế của mỗi nước để phục vụ cho hoạt động hợp tác và phát triển.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nikolai Azarov đã mở tiệc chiêu đãitrọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấpcao Chính phủ Việt Nam đang thăm chính thức Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục