Vô địch Wimbledon, Djokovic gửi lời tuyên chiến Federer và Nadal

Djokovic lần thứ 4 bước lên đỉnh vinh quang tại Wimbledon sau chiến thắng thuyết phục trước Kevin Anderson, và anh đã gửi lời tuyên chiến ngầm tới đến Federer cùng Nadal.
Vô địch Wimbledon, Djokovic gửi lời tuyên chiến Federer và Nadal ảnh 1Djokovic lần thứ tư vô địch Wimbledon. (Nguồn: EPA-EFE)

Novak Djokovic đã giành chức vô địch Wimbledon 2018 sau khi có chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-2 và 7-6 trước Kevin Anderson ở trận chung kết.

Đây cũng là lần thứ tư Nole bước lên đỉnh vinh quang tại Wimbledon, và là danh hiệu Grand Slam danh giá thứ 13 trong sự nghiệp.

Thành tích này giúp anh lọt vào tốp 4 tay vợt đang nắm giữ nhiều danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, xếp sau Roger Federer (20), Rafael Nadal (17) và Pete Sampras (14).

Chiến thắng này cũng sẽ giúp cựu số 1 thế người Serbia trở lại tốp 10 thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 11/2017.

[Novak Djokvic hạ Rafael Nadal sau hai ngày 'đại chiến' ở bán kết]

"Wimbledon là đấu trường rất đặc biệt đối với tôi, giải đấu này thật thiêng liêng và tôi đã có nhiều cảm hứng khi được thi đấu ở đây," Djokovic chia sẻ sau khi đăng quang.

Diễn biến chính của trận đấu.

"Tôi nợ những người thân, nợ các huấn luyện viên một lời cảm ơn, tôi cũng nợ người hâm mộ lời tri ân sâu sắc."

"Đã có lúc tôi nghi ngờ về khả năng trở lại. Tôi không biết liệu mình còn có thể thi đấu tennis đỉnh cao hay không. Đây mới là trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong 2 năm của tôi và tôi thực sự hạnh phúc với điều đó."

Trong bài phát biểu của mình, Novak Djokovic cũng đã ngầm gửi lời tuyên chiến đến Federer và Nadal rằng: "Tôi đã trở lại và sẵn sàng đối đầu với họ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục