Với cáp biển Southern Cross NEXT, Tập đoàn viễn thông Telstra tăng cường kết nối giữa Australia và thế giới

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach — Tập đoàn viễn thông Telstra vừa thông báo: tuyến cáp biển trực tiếp đầu tiên kết nối Australia với Mỹ sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm nay. Cáp Southern Cross NEXT sẽ tăng cường kết nối giữa Australia, New Zealand và Mỹ, với các […]

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach — Tập đoàn viễn thông Telstra vừa thông báo: tuyến cáp biển trực tiếp đầu tiên kết nối Australia với Mỹ sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm nay. Cáp Southern Cross NEXT sẽ tăng cường kết nối giữa Australia, New Zealand và Mỹ, với các đơn vị phân nhánh tới Fiji, Kiribati và Tokelau. Telstra là cổ đông sở hữu 25% cổ phần của Southern Cross Cables Network (SCCN), chủ sở hữu của Southern Cross NEXT.

Southern Cross NEXT.sẽ là tuyến cáp tốc hành (express) một nhịp đầu tiên và là tuyến cáp trực tiếp đầu tiên kết nối Australia với Mỹ, trở thành tuyến cápg dưới biển ngắn nhất. Đây cũng là tuyến cáp duy nhất có các trạm tiếp đất ở Tokelau và Kiribati thuộc quần đảo Thái Bình Dương. Southern Cross NEXT có hệ thống cáp đôi 4 sợi có khả năng truyền tải 72Tbps, một bổ sung đáng chú ý cho các tùy chọn kết nối và băng thông hiện tại nối Australia và các đảo Nam Thái Bình Dương với Mỹ. Cáp được xây dựng bằng công nghệ Ghép kênh phân chia theo bước sóng (Dense Wavelength Division Multiplexing – DWDM) lên đến 400G và các trạm tiếp đất được xây dựng có mục đích, sẽ mang lại kết nối tốc độ cao và độ trễ thấp giữa các quốc gia, cũng như cơ sở hạ tầng mạng linh hoạt cho khu vực Thái Bình Dương.

Khi ra mắt, Southern Cross NEXT sẽ dẫn đến sự cải thiện lớn về chất lượng Internet và khả năng thâm nhập Internet trên toàn Châu Đại Dương. Việc cho phép các luồng dữ liệu khác nhau được gửi đồng thời qua một mạng cáp quang duy nhất sẽ cho phép tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và tối ưu hóa đầu tư mạng. Do đó, khả năng kết nối, ổn định và khả năng phục hồi nhanh hơn do Southern Cross NEXT cung cấp sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho các doanh nghiệp trong toàn khu vực.

Có 12 tuyến cáp quang biển quốc tế kết nối Australia với phần còn lại của thế giới, và cáp Southern Cross NEXT sẽ là tuyến cáp thứ ba trong hệ sinh thái SCCN. Cáp Southern Cross NEXT là một trong những dự án cơ sở hạ tầng cáp ngầm đơn lẻ lớn nhất trên thế giới, kéo dài khoảng 15.857 km dọc theo đáy biển. Southern Cross NEXT bổ sung cho hệ thống cáp Southern Cross và Endeavour-AAG hiện có trong việc kết nối Australia và Mỹ. Việc dự phòng cáp Southern Cross với SCCN tạo ra các tuyến đường thông suốt, hiệu quả từ Australia đến châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ và hơn thế nữa.

Ông Oliver Camplin-Warner, Giám đốc điều hành (CEO) của Telstra International cho biết: “Telstra rất vui mừng được hợp tác với SCCN để ra mắt cáp biển mới Southern Cross NEXT. Với sự gia tăng của các dịch vụ dựa trên đám mây và các mô hình làm việc từ xa kết hợp (trực tiếp – trực tuyến), kết nối với sự đa dạng và độ tin cậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo thời gian hoạt động liên tục và dịch vụ không bị gián đoạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới về cơ sở hạ tầng mạng của mình và làm việc với các đối tác trong ngành để cung cấp kết nối dễ tiếp cận hơn, nhanh hơn và ổn định hơn cho khách hàng, cho phép họ kết nối với phần còn lại của thế giới”.

Ông Oliver Camplin-Warner nhấn mạnh: “Cáp Southern Cross NEXT sẽ củng cố mạng cơ sở hạ tầng dưới biển hiện có của Telstra – một trong những cơ sở hạ tầng lớn nhất ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – và củng cố cam kết của chúng tôi trong việc kết nối mọi người và cộng đồng từ Australia và các đảo Thái Bình Dương với Mỹ và trên toàn thế giới”.

Thông tin về Telstra

Telstra là một công ty viễn thông và công nghệ hàng đầu, với một di sản tự hào của Australia và là một doanh nghiệp quốc tế lâu đời đang phát triển.

Hiện nay, Telstra đang hoạt động tại hơn 20 quốc gia bên ngoài Australia, cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn doanh nghiệp, chính phủ, nhà mạng và khách hàng OTT. Telstra Enterprise là một bộ phận của Telstra cung cấp dữ liệu và mạng IP (Internet Protocol) và các dịch vụ ứng dụng mạng, chẳng hạn như mạng được quản lý, truyền thông hợp nhất, đám mây, giải pháp công nghiệp và dịch vụ tích hợp.

Telstra Purple, cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp và được quản lý mới của Telstra tại Australia, Châu Á và Vương quốc Anh, tập hợp mọi người và các giải pháp sáng tạo để xác định và mang lại tầm nhìn rõ ràng về hành trình chuyển đổi của khách hàng, nền tảng mạng lưới và sự bảo vệ mà họ cần để phát triển.

Các dịch vụ này được củng cố bởi mạng cáp biển của Telstra, một trong những mạng lớn nhất ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với giấy phép ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ và truy cập vào hơn 2.000 điểm hiện diện trên khắp thế giới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.telstra.com.hk.

Tin cùng chuyên mục