Volkskrant: Báo cáo chính thức kết luận MH17 bị tên lửa BUK bắn hạ

Báo chí Hà Lan ngày 13/10 cho biết, các điều tra viên quốc tế đã kết luận rằng chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bởi tên lửa BUK do Nga chế tạo.
Volkskrant: Báo cáo chính thức kết luận MH17 bị tên lửa BUK bắn hạ ảnh 1Mảnh vỡ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines

Báo chí Hà Lan ngày 13/10 cho biết, các điều tra viên quốc tế đã kết luận rằng chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bởi tên lửa BUK do Nga chế tạo, từ khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Bản báo cáo sẽ chính thức được công bố vào 11 giờ ​15 ngày hôm nay theo giờ GMT, tức 18 giờ 30 giờ Việt Nam, 15 tháng sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 298 người thiệt mạng.

Tờ Volkskrant dẫn 3 nguồn tin thân cận với các điều tra viên cho biết bản cáo cáo nói rằng máy bay mang số hiệu MH17 đã trúng phải tên đất đối không BUK khi đang trên đường từ Amsterdam đi Kuala Lumpur hôm 17/7/2014.

Báo cáo bác bỏ lưu ý của Moskva cho rằng MH17 bị quân đội Ukraine bắn bằng tên lửa không đối không khi đang bay ở độ cao 33.000 feet trên bầu trời nước này.

Cơ quan An toàn bay Hà Lan, đơn vị đứng đầu một tiểu ban điều tra quốc tế, nhấn mạnh rằng họ không khẳng định lực lượng nào bắn hạ MH17, trong bối cảnh cơ quan công tố Hà Lan sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt về thủ phạm gây nên thảm họa hàng không nói trên.

Tuy nhiên, hai nguồn tin nói với tờ Volkskrant rằng tên lửa BUK "được phát triển và sản xuất tại Nga."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục