Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD
Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.
Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.
Quy mô vốn hóa cổ phiếu trên HOSE cuối năm 2025 tương đương hơn 72% GDP, chiếm trên 95% giá trị toàn thị trường, khẳng định vai trò trung tâm của HOSE trong hệ thống thị trường chứng khoán Việt Nam.
Giá trị vốn hóa thị trường của Tập đoàn điện tử Samsung đã lần đầu tiên vượt mốc 900.000 tỷ won nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhà sản xuất chất bán dẫn Samsung Electronics.
Diễn biến phiên ngày 17/9 cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng, dù một số cổ phiếu trụ cột vẫn bứt phá.
Phiên giao dịch chiều ngày 12/8 chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index tăng 11,36 điểm lên mức cao kỷ lục 1.608,22 điểm.
Đà tăng giá cổ phiếu ngoạn mục phản ánh niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư rằng TSMC sẽ tận dụng thành công "cơn sốt" Trí tuệ Nhân tạo (AI) để củng cố vị thế thống trị của mình.
Theo Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc ngày 13/10, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10.600 tỷ won (7,8 tỷ USD) cổ phiếu Samsung Electronics trong tháng qua.
Cổ phiếu Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã tăng hơn 7% sau khi hãng công bố một loạt tính năng hỗ trợ AI và cải tiến phần mềm cho các thiết bị của mình.
Theo các chuyên gia từ PHS, thị trường chứng khoán Việt Nam được ví như “cá lớn nằm trong ao nhỏ” khi quy mô vốn hóa và thanh khoản đều vượt trội hoàn toàn so với các thị trường cận biên còn lại.
Đóng cửa thị trường, VN-Index mất 59,99 điểm (giảm 4,7%) và về mức 1.216 điểm. Đây là phiên giao dịch giảm mạnh nhất của VN-Index trong 23 tháng qua (kể từ phiên ngày 12/5/2022).
Bitcoin đạt giá cao kỷ lục hơn 72.000 USD ngày 11/3, đưa giá trị vốn hóa của đồng tiền này lên 1.420 tỷ USD, cao hơn mức 1.387 tỷ USD của bạc và trở thành tài sản có giá trị lớn thứ tám trên thế giới.
Theo đánh giá chung, VN-Index đang kiểm tra lại ngưỡng 1.250 điểm, do đó chưa thể xác nhận đà tăng ngắn hạn kết thúc, song nền tảng tích lũy cho xu hướng đi lên trung hạn vẫn chưa đủ “tin cậy.”
Quy mô thị trường chứng khoán có 641 mã chứng khoán niêm yết, trong đó tổng khối lượng đang giao dịch đạt trên 151 tỷ cổ phiếu với giá trị vốn hóa lên hơn 4,55 triệu tỷ đồng.