VPBank và sáng kiến gắn kết cán bộ nhân viên thời đại dịch

Cuối tuần qua, trên kênh youtube và facebook của VPBank, chung kết cuộc thi VPBank BEST đã thu hút gần 150.000 lượt xem, xấp xỉ 500.000 lượt tiếp cận và tương tác.
VPBank và sáng kiến gắn kết cán bộ nhân viên thời đại dịch ảnh 1Các thí sinh VPBank BEST Beauty trong trang phục dạ hội Nhờ ứng dụng công nghệ trình diễn, các tiết mục dự thi mang đến cho cả khán giả lẫn thí sinh những khung hình tưởng như "siêu thực". (Ảnh: Vietnam+)

Chung kết cuộc thi VPBank BEST do Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức mới đây đã khiến không chỉ giới ngân hàng mà cả những người làm nghệ thuật trầm trồ bởi sự đầu tư về công nghệ và cách làm văn hóa doanh nghiệp sáng tạo thời đại dịch. 

Cuối tuần qua, trên kênh youtube và facebook của VPBank, chung kết cuộc thi VPBank BEST đã thu hút gần 150.000 lượt xem, xấp xỉ 500.000 lượt tiếp cận và tương tác.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật VPBank, được tổ chức từ tháng Tám, gồm 4 cuộc thi Beauty, Excellence, Strength và Talent để tìm ra những nhân tố đại diện cho tài-sắc-trí-dũng của ngân hàng này đồng thời gắn kết cán bộ nhân viên ở khắp mọi miền đất nước thông qua các nền tảng online. Sau hơn 2 tháng triển khai, cuộc thi thu hút hơn 3.000 cán bộ nhân viên tham gia, qua đó lan tỏa năng lượng tích cực và khích lệ tinh thần người lao động trong mùa dịch, chuẩn bị tốt tâm thế để họ có thể phát huy mạnh mẽ hơn nữa các phẩm chất tốt đẹp khi dịch đi qua.

[VPBank và câu chuyện gắn kết trong văn hoá doanh nghiệp bằng số hóa]

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thương hiệu và tổ chức sự kiện đánh giá VPBank BEST là chương trình văn hóa doanh nghiệp nổi bật nhất toàn ngành.

Sở dĩ vậy bởi sự độc đáo trong fomat chương trình. Bối cảnh dịch bệnh tưởng như khiến khoảng cách giữa con người thêm xa, lại trở thành lý do để VPBank sáng tạo ra một cuộc thi có thể kết nối hàng chục nghìn người lao động trên cả nước, thông qua một chuỗi sự kiện đa dạng về nội dung, đơn giản về cách thức nhưng lại vô cùng sôi nổi.

Qua các nền tảng online, thí sinh của cuộc thi dễ dàng kết nối, thể hiện tài năng, giao lưu, chia sẻ, học hỏi, tạo nên sự sôi nổi, gắn kết và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho doanh nghiệp trong thời điểm khá trầm lắng của dịch bệnh.

Công nghệ thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường được ứng dụng đầy sáng tạo tại chung kết VPBank BEST. Ngay ở phần mở màn, người xem bị choáng ngợp trước không gian tráng lệ của sân khấu vốn chỉ thấy ở những cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế. Trên nền không gian ấy, 30 thí sinh VPBank BEST Beauty với đồng phục VPBank, xuất hiện rạng ngời.

VPBank và sáng kiến gắn kết cán bộ nhân viên thời đại dịch ảnh 2Tiết mục Talent của thí sinh Công Thạnh và Hồng Ngân (Khối khách hàng cá nhân) lấy ý tưởng về một đoàn tàu kết nối người VPBank trên toàn quốc. (Ảnh: Vietnam+)

Tiếp đến, người xem liên tục được dịch chuyển qua từng không gian trình diễn khác nhau với cảm giác như đang trực tiếp có mặt ở hiện trường. Đó là Ngọ Môn Huế huyền ảo trong đêm với song phụng vân du, là một Khuê Văn Các lỗng lẫy vàng son, hay một Sài thành trẻ trung, năng động, rực rỡ sắc màu về đêm… Trên không gian ảo diệu đó, dàn người đẹp VPBank trình diễn trang phục áo dài Việt Nam như sải bước qua mọi miền đất nước, tôn vinh những giá trị, vẻ đẹp truyền thống.

Ở phần trình diễn trang phục thể thao, các tiết mục thi tài năng, không gian sân khấu lại được thay đổi với sắc màu đa dạng, vận động trong thế giới số, lúc hội tụ, lúc lan tỏa giúp các thi sinh thêm hứng khởi, tự tin thể hiện.

Đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, chung kết VPBank BEST ghi hình ở hai đầu Hà Nội và Sài Gòn, hoàn toàn không có khán giả, không có tương tác giữa khán giả - thí sinh - ban giám khảo… nhưng những khó khăn đó đã được nhà tổ chức “lấp đầy” bằng việc ứng dụng kỹ thuật đồ họa. Chính bởi vậy, không ít khán giả nhầm tưởng đây là một chương trình ghi hình trực tiếp với sự hào hứng, kịch tính, hồi hộp thường thấy trong các cuộc thi tầm cỡ. 

VPBank và sáng kiến gắn kết cán bộ nhân viên thời đại dịch ảnh 3Thí sinh trình diễn trang phục dạ hội trên sân khấu ảo diệu, đậm chất thơ. (Ảnh: Vietnam+)

“Lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức một tiết mục không chuyên nghiệp nhưng mang lại cảm giác chuyên nghiệp. Tôi phải dành lời khen cho các bạn, các bạn đã đạt tới trình độ của một nghệ sĩ thực thụ,” nghệ sỹ ưu tú Trần Ly Ly thốt lên sau khi thưởng thức tiết mục “Endless Love” - một bài thi kết hợp múa của Quỳnh Hoa (Khối CIB) với tiếng đàn violon của Sơn Tùng (Trung tâm Marcom) và tiếng đàn piano của Thu Ngân (Khối CMB) tại VPBank BEST Talent.

Có thể nói chất lượng thí sinh cũng là một phần quan trọng làm nên thành công của chương trình này.

“Trong bối cảnh dịch bệnh, việc triển khai một chương trình văn hóa doanh nghiệp để lan tỏa tinh thần tích cực, gắn kết nhân viên là điều vô cùng cần thiết nhưng cũng là một thách thức lớn. Rất may mắn khi chúng tôi có những cán bộ nhân viên vô cùng nhiệt tình, những bạn trẻ tài-sắc-trí-dũng cùng nhau hội tụ và đã thật sự tỏa sáng tại cuộc thi. Sáng tạo và khác biệt luôn là tiêu chí của chúng tôi trong bất kỳ một sự kiện nào và chung kết VPBank BEST giữ được tinh thần đó,” đại diện ban tổ chức chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục