Vụ ám sát Rabbani được lên kế hoạch tại Pakistan

Afghanistan nói vụ ám sát ông Rabbani được lên kế hoạch tại thị trấn Satellite, gần Quetta, thủ phủ vùng Baluchistan của Pakistan.

Cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan ngày 1/10 cho biết họ đã trao cho nhà chức tráchPakistan bằng chứng cho thấy vụ ám sát cựu Tổng thống nước này Burhanuddin Rabbani, người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan, đượcban lãnh đạo Talibanlên kế hoạch ở Pakistan.

 

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan(NDS) LutifullahMashal nói rằng vụ ám sát ông Rabbani được lên kế hoạch tại thị trấn Satellite,gần Quetta, thủ phủ vùng Baluchistan của Pakistan.

 

Theo ông Mashal, các nhà điều trađã cung cấp những địa chỉ, bức ảnh và bản đồ cho Sứ quán Pakistan ở Kabul.

 

Hội đồng lãnh đạo Taliban được biết đến với tên gọi Quetta Shura, và đượccho là đóng tại thành phố Quetta, mặc dù nhóm khủng bố này tuyên bố rằng họ chỉhoạt động từ Afghanistan. Pakistan cũng bác bỏ mọi sự tồn tại của Taliban Shuraở Quetta.

 

"Lời thú tội của những kẻ mà chúng tôi bắt giữ được liên quan đến vụ ámsát ông Rabbani cho thấy có sự can dự trực tiếp của Quetta Shura," người phátngôn NDS nói, và cho biết thêm rằng một trong những kẻ bị bắt là nhân vật chínhtrong âm mưu sát hại ông Rabbani.

 

"(Hắn) đã cung cấp những bằng chứng và tài liệu mà chúng tôi đã gửi cho Sứquán Pakistan. Dựa trên sự hợp tác song phương và quan hệ ngoại giao vớiAfghanistan, Pakistan có trách nhiệm phải hành động," ông phát biểu tại cuộc họpbáo.

 

Cựu Tổng thống Rabbani tối 20/9 đã bị ám sát trong vụ tấn công liềuchết nhằm vào nhà riêng của ông tại thủ đô Kabul. Phiến quân Taliban đã nhậntrách nhiệm về vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.