Vụ cháy nhà nghiêm trọng ở Ninh Thuận: Đã tìm thấy thi thể ba mẹ con

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con trong vụ cháy tại căn nhà số 4/17A, đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Vụ cháy nhà nghiêm trọng ở Ninh Thuận: Đã tìm thấy thi thể ba mẹ con ảnh 1Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm tung tích những người mắc kẹt trong vụ cháy nhà. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Sau 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ ngày 14/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân trong vụ cháy tại căn nhà số 4/17A, đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Các nạn nhân là ba mẹ con gồm: chị Đặng Thị Hà (sinh năm 1989), Đặng Gia Bảo (sinh năm 2018) và Đặng Gia Long (sinh năm 2021).

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa tử thi về bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/8, tại ngôi nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của gia đình anh Đặng Đình Hùng (sinh năm 1984) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm đó, chị Hà (vợ anh Hùng) cùng hai con nhỏ ở trong nhà thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát, cháy dữ dội kèm theo khói đen nghi ngút lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh. Người dân phát hiện liền tri hô cứu nạn.

[Liên tiếp xảy ra các vụ cháy, đâu là chiến lược chống 'giặc lửa'?]

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận, Trung đoàn Không quân 937, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa, bắc thang, dùng kìm cộng lực cắt cửa sắt gác lửng phía trên để tiếp cận hiện trường; đồng thời phun nước từ các hướng nhà dân liền kề nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng.

Tuy nhiên, do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng, thảm vải, nhựa là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu nên quá trình tiếp cận vào trong nhà của đội cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 13 giờ cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt. Lửa thiêu rụi đồ đạc trong căn nhà nhiều giờ khiến kết cấu ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều vị trí bị đổ sập.

Sau đó, lực lượng chức năng đã huy động các xe máy xúc tới đập tường, dọn dẹp lối vào trong nhà để tìm kiếm các nạn nhân.

Chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chia buồn với sự mất mát của gia đình nạn nhân đồng thời chỉ đạo các lượng chức năng phối hợp với công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục