Tổng thống Mỹ cho rằng quyết định của Nga về việc tạm đình chỉ tham gia New START là "một sai lầm lớn," nhưng không nghĩ rằng động thái trên đồng nghĩa với việc Nga dự định sử dụng vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hy vọng thể hiện quyết tâm hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân với các nhà lãnh đạo G7 trước lễ đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima vào tháng 5/2023.
Tổng thư ký NATO, người năm ngoái đã đụng độ với Tổng thống Pháp khi ông này nói NATO đang bị "chết não" trong tư duy địa chính trị, đã tỏ ra lạnh nhạt trước lời đề nghị mới nhất do ông Macron đưa ra.
Các Thượng nghị sỹ Mỹ yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry cung cấp các chi tiết về những sự phê chuẩn gần đây đối với các công ty nhằm chia sẻ thông tin năng lượng hạt nhân với Saudi Arabia.
Ngoài nêu rõ định nghĩa của Mỹ về khái niệm "phi hạt nhân hóa," văn bản cũng yêu cầu Triều Tiên giao nộp vũ khí nguyên tử và nhiên liệu hạt nhân cho Mỹ.
Ngày 29/10, quân đội Mỹ cho biết họ đã điều một máy bay ném bom tàng hình B-2 từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri (Mỹ) tới các khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương vào cuối tuần qua.
Ngày 6/9, Tổng thống Iran khẳng định những lời đe dọa của Mỹ đã buộc Triều Tiên tiến hành thử vũ khí hạt nhân, cho rằng hành động của Mỹ là một” trò chơi nguy hiểm cho toàn bộ thế giới.
Mục đích chính của cuộc biểu tình là để phản đối việc triển khai lực lượng Đức tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria cũng như việc triển khai vũ khí và quân đội tới các vùng chiến sự.
Theo nhận định của Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro trực thuộc Tập đoàn The Economist (Anh), Israel khó có thể làm chệch hướng thỏa thuận khung về hạt nhân giữa Nhóm P5+1 với Iran.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết lò phản ứng nước nặng Arak sẽ tạo ra lượng chất thải plutoni ít hơn nhiều so với lượng cần để sản xuất vũ khí hạt nhân.