Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Đ.V.T sử dụng tài khoản Tiktok bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
N.X.D khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội về hiện trường cải tạo, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng-Đài phun nước Con Cóc.
Tài khoản Tiktok “P.T.C” đăng tải hình ảnh, thông tin giả mạo, được cho là phát biểu của Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, nhằm tăng tương tác cho tài khoản cá nhân, phục vụ bán hàng.
Bị can Trần Minh Bảo cố tình đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông H và tòa án tỉnh Lai Châu.
Nhiều lãnh đạo và phóng viên ở Cần Thơ liên tục nhận được các tin nhắn tố giác một số cán bộ thuộc Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường có hành vi tham nhũng.
Bà Đỗ Trúc Phượng 44 tuổi, làm giáo viên, đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do đăng video lên Youtube với nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến ông L.V.C, thanh tra huyện Cầu Kè.
Ông Nguyễn Nhật Hải bị phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.
Từ năm 2020 đến nay, Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà L.T.B vì đã có hành vi đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.
Nguyễn Đức Tấn tạo nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội để đăng tải 53 video, 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương.
Thanh tra Sở TTTT Cà Mau vừa xử phạt chủ tài khoản Facebook "Spa-Truong Nhung Beauty-Cosmitic" có bài đăng lên mạng xã hội với nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của Chủ tịch UBND Cái Nước ...
Các đối tượng thực hiện hành vi đòi nợ thuê qua các ứng dụng trên mạng xã hội bằng cách cắt ghép hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống, chửi bới, đe dọa nạn nhân.
Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Phương Hằng và 3 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."
Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 13 nhân viên của Công ty Luật TTNHH Power Law để điều tra về hành vi "Vu khống," trong đó thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 11 bị can.
Bản tin ngày 21/11 của VietnamPlus có những nội dung đáng chú ý như công ty tài chính nước ngoài chơi trò cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ; cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang ra toà…
Nhân viên sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép hình ảnh người vay tiền, người thân vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy...
Công an Thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin trên Facebook “Oanh Le” đăng tải việc bản thân bị hành hung tại trụ sở công an phường 6, đồng thời điều tra hành vi vu khống của L.T.O.
Quý và Tuấn biết rõ nội dung tố cáo ông C. có tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk là không có căn cứ, sai sự thật nhưng vẫn cố tình soạn thảo khoảng 200 tờ đơn tố cáo gửi đi khắp nơi.
YouTuber Long Ngo bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức tại buổi livestream của bà Phương Hằng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng việc xác định tội danh truy tố các bị cáo Lê Anh Dũng cùng đồng phạm chưa đánh giá đúng mức độ thiệt hại bị xâm phạm, bỏ lọt hành vi "Vu khống."