“Ơn nghĩa sinh thành” là một hoạt động ý nghĩa mỗi dịp Vu lan để mỗi mỗi người, đặc biệt là người trẻ tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.
Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại chùa Tam Chúc trong Lễ Vu Lan báo hiếu 2025, kết thành bản đồ Việt Nam - biểu tượng thiêng liêng của ơn cha nghĩa mẹ gắn với lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc.
Với những người con xa xứ, pháp thoại về ý nghĩa của Vu Lan, nghi lễ bông hồng cài áo... là lời nhắc nhở về đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, ứng xử hiếu đạo với đất mẹ quê hương.
Lễ hội hướng tới cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhân dân ấm no hạnh phúc...
Đại lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Phật Tích Vientiane được tổ chức với các nghi thức truyền thống của cả Phật giáo Lào và Việt Nam, góp phần cho thấy sự gắn kết giữa chư tăng, ni, Phật tử hai nước.
Tối 11/8 tức ngày 14/7 Âm lịch, rất nhiều người đã đổ về chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) dưới cơn mưa tầm tã để dự đại lễ Vu Lan - một dịp để tưởng nhớ về công lao sinh thành của cha mẹ.
Hội Phật tử và Hội người Việt Nam tại Séc đã trang trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2021, Đại lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565, tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha.
Nhiều ngôi chùa tại Hà Nội coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, người dân đến lễ được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi hành lễ.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Phật giáo tại Việt Nam kể từ khi ra đời đã luôn đồng hành cùng dân tộc, trở thành một phần không thể thiếu của lịch sử dân tộc.
Các chùa, cơ sở tự viện tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến, cũng như việc đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ qua các ứng dụng trực tuyến...
Ngôi chùa không chỉ là nơi gửi gắm tâm hồn mà còn là nơi giác ngộ tinh thần và đặc biệt là nơi giữ gìn nét văn hóa truyền thống, bảo tồn tiếng Việt đối với những người con sống xa Tổ quốc.
Đại lễ Vu Lan báo hiếu được cộng đồng người Việt ở Ấn Độ tổ chức hàng năm, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn," tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt xa xứ.
Lễ Vu Lan là hoạt động văn hóa tâm linh đậm nét truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp và mang ý nghĩa nhân văn của cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane được tổ chức hàng năm.
Cứ đến dịp Rằm tháng Bảy, nhà nhà lại soạn sửa lễ vật cúng giàng, thành tâm cầu chư tăng chúng Phật, cầu cho linh hồn ông bà tiên tổ, cha mẹ được siêu thoát.
Ngay từ chiều 4/9 (tức 14/7 Âm lịch) rất đông người đổ về chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) để tham dự lễ Vu lan báo hiếu. Tổ đình Phúc Khánh luôn là tâm điểm mỗi mùa Vu lan đến.
Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên tại chùa Ninh Tảo (Hà Nam) tỏa ánh sáng lung linh trong lễ Vu lan diễn ra tối 2/9. Điều đặc biệt đây là nghi thức đặc biệt chỉ dành cho các thanh thiếu niên.
Hội Phật tử Việt Nam và Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, Lào tổ chức lễ Vu lan báo hiếu và cầu nguyện quốc thái dân an, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Sau khi các tỉnh miền núi phía Bắc bị lũ quét, sạt lở, ngập lụt, đồng bào Phật tử đã chung tay quyên góp hơn 2 tỷ đồng giúp người dân các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên khắc phục hậu quả.