Vụ tai nạn máy bay Ethiopia: Phi hành đoàn đã tuân thủ đúng quy trình

Bộ trưởng Bộ Giao thông Ethiopia Dagmawit Moges đã công bố báo cáo chính thức, trong đó cho biết các phi công của hãng Ethiopian Airlines đã tuân thủ đúng các quy tắc hướng dẫn.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX của Hãng hàng không Ethiopian Airlines gần thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa khoảng 60km về phía đông nam ngày 10/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX của Hãng hàng không Ethiopian Airlines gần thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa khoảng 60km về phía đông nam ngày 10/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ trưởng Bộ Giao thông Ethiopia Dagmawit Moges ngày 4/4 đã công bố báo cáo chính thức đầu tiên về vụ tai nạn máy bay Boeing MAX 8 hồi tháng Ba.

Các phi công của hãng Ethiopian Airlines đã tuân thủ đúng các quy tắc hướng dẫn.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Addis Ababa, Bộ trưởng Dagmawit khẳng định: "Phi hành đoàn đã thực hiện lặp lại tất cả các thủ tục mà nhà sản xuất cung cấp, nhưng đã không thể kiểm soát được máy bay."

Trong khi đó, hãng Ethiopian Airlines cũng đã có tuyên bố chính thức về báo cáo kết luận vụ tai nạn, theo đó mũi của máy bay đã liên tục bị chúi xuống.

Các phi công cũng đã tuân thủ khuyến nghị của hãng Boeing cũng như các thủ tục đã được FAA thông qua về các thủ tục khẩn cấp để giải quyết tình huống khẩn nguy nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục