Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu Hy Lạp mở rộng vùng lãnh hải từ 6 hải lý hiện nay lên 12 hải lý thì trên thực tế, sẽ cắt đứt khả năng tiếp cận vùng biển quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo thống kê của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), trong năm 2021 có 3.077 người thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trong hành trình di cư bất hợp pháp đến châu Âu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu khu trục của Anh đã tiến sâu vào vùng biển của Nga 3km ở khu vực mũi Fiolent thuộc Bán đảo Crimea. Điện Kremlin khẳng định sự cố trên là "hành động khiêu khích."
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia đã động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, ăn ở của các ngư dân cũng như thông báo quy trình thủ tục đưa ngư dân về nước bằng chuyến bay cứu trợ được chính phủ phê duyệt.
Hội đồng thành phố Ishigaki của Nhật Bản đã đặt lại tên cho một khu vực hành chính thuộc quần đảo Senkaku tranh chấp trên Biển Hoa Đông-động thái nhiều khả năng sẽ gặp phản ứng từ Trung Quốc.
Đại sứ quán Iran tại Caracas cho biết chiếc tàu chở nhiên liệu đầu tiên của nước này đã tới Venezuela với sự hộ tống của FANB sau khi con tàu đi vào vùng lãnh hải nước Nam Mỹ.
Số thuyền viên trên nằm trong 161 thuyền viên đã bị Nga bắt giữ trong tháng 9 vừa qua tại khu vực mà Nga xác định là vùng đặc quyền kinh tế của Nga trên biển Nhật Bản.
Thủ tướng Anh Theresa May đã có bài phát biểu khẩn cấp trước Hạ viện về dự thảo tuyên bố về tương lai quan hệ song phương sau khi Anh rời EU mà lãnh đạo hai bên vừa đạt được.
Theo phía Nga, động thái của Ukraine đã vi phạm quy định của ICAO vì đã không thống nhất với Tập đoàn tổ chức giao thông hàng không Liên bang Nga, nhà cung cấp dịch vụ không lưu tại khu vực trên.
Pakistan đã trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ do đi vào vùng lãnh hải của Islamabad và sẽ bàn giao cho phía Ấn Độ qua cửa khẩu biên giới Wagah trong ngày 21/3.
Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ gia tăng các nỗ lực để trừng trị thẳng tay hành động đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu thuyền Trung Quốc,
Quốc hội Nhật Bản đã thông qua các dự luật nhằm siết chặt trừng phạt hoạt động đánh bắt trong các vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.