Những ngày này, ngư dân Cửa Nhượng liên tiếp trúng luồng cá mờm cơm gần bờ, mỗi thuyền đánh bắt từ 4-6 tạ/ngày, thu nhập hàng chục triệu đồng, mang lại niềm vui được mùa và động lực bám biển.
Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân, chuyến đi biển cuối tháng Chạp, trở về vào giữa tháng Giêng thường trúng lớn nên năm nay nhiều tàu cá đã chuẩn bị sẵn sàng vươn khơi, ăn Tết trên biển.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đỡ đầu 5 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Châu Thành, Ba Tri và Bình Đại với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu đến khi tròn 18 tuổi.
Ba em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Vùng 5 Hải quân hỗ trợ kinh phí thường xuyên 500.000/người/tháng, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và y tế đến khi 18 tuổi.
Trong chuyến khai thác hải sản đầu năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa có 45 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương cùng "xuất quân" ra khơi xa, xuyên Tết Quý Mão.
Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay tại nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc, tất cả mọi người cùng nhau hát vang Quốc ca Việt Nam với không khí trang nghiêm, hào hùng và nhiều cảm xúc...
Thanh Hóa có đội tàu khai thác thủy sản lớn; trong đó, số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên khai thác vùng khơi là 1.168 chiếc, đứng thứ 10 cả nước.
Việc trao tặng cờ Tổ quốc và áo phao cứu sinh có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, đồng thời động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần giữ gìn biển đảo quê hương.
Trong 9 ngày hành trình đến với các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, Đoàn công tác số 4 đã tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo với tổng trị giá hơn 90 tỷ đồng.
Với quyết tâm vượt khó vươn khơi, bám biển, các ngư dân, chủ tàu cá đang tìm đủ mọi cách để tiết kiệm chi phí, đánh bắt hiệu quả nhằm bù lại phần chi phí nhiên liệu tăng.
Những ngày cận Tết, nhu cầu mua hải sản của người dân tăng cao, nên thuyền vào đến đâu hết đến đó. Giá bán những ngày này cũng cao hơn bình thường nên ngư dân Hậu Lộc (Thanh Hóa) rất phấn khởi.
Các âu tàu trên đảo Đá Tây A, đảo Sinh Tồn, đảo Song Tử Tây, đảo Trường Sa Lớn giống như những “ngôi nhà chung” giữa biển khơi giúp ngư dân tránh trú bão và thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá.
Với kinh nhiệm nhiều năm tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Đại tá Lê Đình Hải mong muốn Đảng ta tiếp tục có những chính sách phát triển kinh tế biển.
Các ngư dân được tặng 150 áo phao, 400 lá cờ Tổ quốc và được phát 300 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về các quy định bắt buộc có liên quan đến việc đánh bắt hải sản trên biển.
Dù đang vào vụ cá Nam - vụ khai thác hải sản chính trong năm, nhưng dọc bờ sông Cái Bé, Cái Lớn và khu Cảng cá Tắc Cậu - cảng cá lớn nhất của tỉnh Kiên Giang, tàu cá neo đậu rất nhiều.
Các lực lượng của Vùng 3 Hải quân kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý vùng biển, đảo của Tổ quốc với bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngư dân.
Một số “tàu 67” ở Bà Rịa-Vũng Tàu gặp nhiều sự cố về kỹ thuật phải nằm bờ, không thể vươn khơi bám biển khiến các chủ tàu như ngồi trên đống lửa vì lãi suất ngân hàng.
Sacombank đã triển khai gói vay Thế chấp bất động sản nhận kèm tàu thuyền dành cho các ngư dân đang hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản xa bờ với nguồn vốn 300 tỷ đồng.
Gần 16 giờ 30 ngày 5/5, tàu SAR 412 đã đưa 34 thuyền viên tàu QNa 95959 TS bị tàu không rõ số hiệu đâm chìm tại vùng biển Việt Nam cập cảng an toàn.