Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, với hơn 6.770ha diện tích có nguy cơ cháy cao, với các rừng nghèo, dây leo, cây bụi...
Kiên Giang đang tập trung thực hiện các phương án với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra.
Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã khẩn trương chữa cháy, phát dọn đường băng cản lửa để ngăn cháy lan vào lâm phần Vườn quốc gia Phú Quốc.
Theo kết luận thanh tra, có 744 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà ở trái luật ở địa bàn 2 phường Dương Đông và An Thới, 4 xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Hàm Ninh, Dương Tơ; nhiều trường hợp vi phạm đất rừng.
Hoạt động san lấp, lấn biển để xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhà hàng... đã trực tiếp làm suy thoái, phá hủy các hệ sinh thái biển tại nhiều khu vực ven biển, ven đảo ở thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).
Vườn Quốc gia Phú Quốc và Vườn Quốc gia U Minh Thượng đã tổ chức các đợt xử lý, diệt trừ các loài thực vật ngoại lai xâm hại nhằm tránh phát tán, ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảo.
Trong quá trình xây dựng Khu resort Nam Phương, ông Lê Hoàng Nghiệp đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi vi phạm chặt phá cây rừng và xây dựng trái phép trên đất rừng.
Quá thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch-nhà vườn Nghiệp Liên ở Vườn quốc gia Phú Quốc có nhiều khuất tất cần cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang vào cuộc làm rõ.
Theo Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, hơn 20.000ha rừng ở các lâm phần trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện đang dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào.