Phát hiện thực vật hiếm

Phát hiện thêm động, thực vật hiếm ở VQG Phú Quốc

Một số động, thực vật quý hiếm mang tính bản địa tiêu biểu như lợn rừng, dơi quạ, khỉ, vừa được phát hiện thêm ở Vườn Quốc gia Phú Quốc.
Mới đây, Vườn Quốc gia Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang và Trung tâm cứu hộ độngvật đã tiến hành đợt điều tra dài ngày nhằm bổ sung các thành phần của từng loàiđộng, thực vật, côn trùng và cá nước ngọt vào danh mục động, thực vật tại Vườn.

Qua nghiên cứu, khảo sát đã phát hiện thêm một số loài động, thực vật quýhiếm mang tính chất bản địa tiêu biểu vẫn còn hiện hữu tại Vườn Quốc gia PhúQuốc như lợn rừng, dơi quạ, khỉ...; đặc biệt là phát hiện mới Nhãn Diệp lưỡi đỏvà Ái Lan lá dẹp được ghi nhận lần đầu tiên ở Việt Nam.

Hiện nay, khu vực rừng Vườn Quốc gia Phú Quốc, nằm trên địa bàn các xã Bãi Thơm,Cửa Dương, Hàm Ninh còn giữ được nguyên vẹn khu rừng già nguyên sinh với động,thực vật phong phú, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu khoa học và gìngiữ môi trường sinh thái trên đảo.

Vườn Quốc gia Phú Quốc có tổng diện tích hơn 31.422ha, chia làm ba phân khu chứcnăng, gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khuhành chính-dịch vụ nghiên cứu khoa học.

Theo ông Nguyễn Văn Tiệp, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc, từ khi thànhlập năm 2001 đến nay, nhất là khi Vườn được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinhquyển Kiên Giang, công tác bảo tồn ở đây thực hiện một cách nghiêm ngặt. Do đó,số lượng các loài động vật và thực vật ngày càng phát triển phong phú, đa dạng.

Các loài động, thực vật ở Vườn tăng cả về chất lượng và số lượng. Hệ động vậtbao gồm 30 loài thú, trong đó có năm loài được ghi vào sách Đỏ Việt Nam như sóirừng, khỉ bạch, vượn pillê…; 200 loài chim, với bốn loài được ghi vào danh mụcĐỏ của tổ chức Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và ba loài ghi vàosách Đỏ Việt Nam; 50 loài bò sát, trong đó chín loài được ghi vào danh mục IUCNvà 18 loài ghi vào sách Đỏ Việt Nam…

Hệ thực vật, với 1.164 loài thực vật bậc cao. Riêng phong lan có 80 loài,trong đó có nhiều loài quý hiếm vừa phát hiện như Lan Vân Hài, Ái Lan lá dẹp, ÂmLan Núi… Thảm thực vật ở đây chủ yếu là rừng thường xanh mọc trên địa hình đồinúi thấp với tổng số lượng lên tới vài trăm loài.

Ngoài việc phục hồi hệ sinh thái, hiện nay Vườn Quốc gia Phú Quốc đã đưa cây dầulong vào trồng thử nghiệm xen lẫn với sinh cảnh rừng tràm trong vùng đất cát.Cùng với đó, Vườn Quốc gia Phú Quốc tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyênmôn như Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học nhiệt đới Việt-Nga,Viện Khoa học Công nghệ và quản lý môi trường và các trường đại học tiến hànhđiều tra các loài động vật hiện hữu như heo rừng, dơi quạ, khỉ và các loài kiến,bò sát, ếch, nhái, chim; khảo sát cấu trúc sinh thái thảm thực vật dự án trongVườn quốc gia; đồng thời lấy mẫu đất và đánh giá tác động của việc xói mòn cókhả năng ảnh hưởng đến việc sinh trưởng của rừng.

Hàng năm, Vườn Quốc gia Phú Quốc đều xây dựng phương án và triển khai phương ánbảo vệ, chủ yếu tập trung vào việc phòng chống cháy rừng; phối hợp với các địaphương nằm trên lâm phần triển khai những văn bản của Chính phủ, tỉnh kết hợptuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng./.


Lê Sen (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.