Voọc quý bị “xẻ thịt”

Voọc quý mới bị “xẻ thịt” ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã vừa cho hay, cách đây vài ngày, 3 cá thể voọc bạc quý hiếm ở Vườn quốc gia Phú Quốc đã bị sát hại.
Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Wildlife At Risk (WAR) chiều nay (2/8) cho biết, đã hỗ trợ xác định tên và bảo quản xác 3 cá thể voọc bạc (tên khoa học Trachypithecus villosus), là tang vật trong vụ săn bắt và giết động vật rừng quý hiếm tại Vườn Quốc gia Phú Quốc, nhằm phục vụ quá trình giám định chính thức và điều tra, xét xử.

Trước đó, trong quá trình đi tuần tra khu vực rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc, cán bộ kiểm lâm của vườn đã phát hiện một nhóm 4 người săn trộm và giết chết 3 cá thể voọc nói trên. Tiến hành truy quét, hai kẻ săn trộm bị bắt tại chỗ, hai người còn lại trốn thoát. Hiện Chi cục Kiểm lâm Phú Quốc đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra sự việc cũng như truy lùng hai đối tượng còn lại.

Ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc điều hành của WAR cho hay, qua phân tích từ các cá thể voọc bị giết chết có thể khẳng định đây là loài voọc bạc, một loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, có nguồn gốc từ tỉnh Kiên Giang.

Hiện mẫu vật của các cá thể voọc bạc này đang được lưu giữ tạm thời tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me. Sau khi đánh giá cụ thể, Vườn quốc gia Phú Quốc cũng đang cân nhắc việc bàn giao các mẫu vật này cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam./.
Theo Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Wildlife At Risk, voọc bạc là loài động vật được liệt kê trong sách đỏ IUCN và được xác định là loài dễ bị tổn thương (mức VU) trong Sách Đỏ Việt Nam. Voọc bạc cũng thuộc nhóm động vật IB theo Nghị định 32/2006 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý động vật hoang dã đang bị đe dọa. Theo Nghị định này, các đối tượng săn bắn, giết voọc sẽ là tội phạm bị kết án hình sự.
Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.