WB: Ebola sẽ đẩy Guinea và Sierra Leone rơi vào suy thoái

Ngân hàng Thế giới cho rằng với tình trạng dịch Ebola vẫn ngoài tầm kiểm soát ở Tây Phi, cái giá mà Guinea, Sierra Leone và Liberia phải trả sẽ vượt mức 2 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2015.
WB: Ebola sẽ đẩy Guinea và Sierra Leone rơi vào suy thoái ảnh 1Kinh tế các nước Tây Phi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Ebola. (Ảnh: Getty Images)

Dịch Ebola sẽ đẩy Guinea và Sierra Leone, hai quốc gia trong vùng dịch, rơi vào suy thoái trong năm tới.

Đây là lời cảnh báo do Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 2/12 trong bối cảnh mức độ lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong một báo cáo, WB nhận định với tình trạng dịch Ebola vẫn ngoài tầm kiểm soát ở Tây Phi, cái giá mà Guinea, Sierra Leone cùng Liberia phải trả do kinh doanh đình đốn và đầu tư hạn chế sẽ vượt mức 2 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2015.

Kể từ khi dịch Ebola bùng phát mạnh mẽ, chính phủ 3 nước trên nhận thấy mức thiệt hại tài chính do Ebola gây ra lên gần 500 triệu USD trong năm nay.

Theo WB, thực trạng này buộc quan chức ba nước trên phải cắt giảm chi phí cho đầu tư và dịch vụ, trong khi đó, số lượng nhà đầu tư nước ngoài và khách du lịch đến khu vực này giảm do lo ngại sự lây lan của dịch Ebola.

Theo WB, Sierra Leone là quốc gia bị tác động nặng nề hơn do tốc độ lây lan nhanh của Ebola. Trong 6 tháng cuối năm 2014, tăng trưởng kinh tế hàng năm của nước này tụt xuống còn 2,8%, thấp hơn rất nhiều so với mức 11,3% của nửa đầu năm - thời điểm dịch Ebola chưa bùng phát mạnh mẽ.

Thể chế tài chính này dự báo Sierra Leone sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng trong cả năm nay và năm 2015 lần lượt là 4% và 2%, đồng thời Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm 900 triệu USD trong năm tới.

Đối với Guinea, tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ trước dịch Ebola ghi nhận ở mức 4,5%, song đã giảm mạnh xuống còn 0,5% trong 6 tháng cuối năm. WB cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm tới sẽ chỉ dừng ở mức 0,2%. Các ngành như thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và xuất khẩu mặt hàng chế tạo sụt giảm là nguyên nhân dẫn tới dự báo tiêu cực trên đối với Guinea.

Liberia, quốc gia ít chịu ảnh hưởng của dịch Ebola, nhận được nhận định khả quan hơn cả. WB dự báo tốc độ tăng trưởng của nước này trong năm nay chỉ đạt 2,2% , thấp hơn so với mức 5,9% của thời kỳ dịch Ebola chưa phát tán mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong năm 2015, nền kinh tế của Liberia dường như sẽ có dấu hiệu phục hồi khi mức tăng trưởng được dự báo là 3%. WB cho rằng những nhận định khả quan trên dựa vào số ca nhiễm mới virus Ebola tại Liberia giảm trong thời gian qua.

Trong báo cáo này, WB còn nhấn mạnh tính cấp bách trong việc triển khai chính sách ngăn chặn song song với nỗ lực khôi phục nguồn tài chính toàn diện để tái khởi động hoạt động kinh doanh cũng như thu hút các nhà đầu tư nhằm cải thiện những dự báo không mấy khả quan.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong vì dịch bệnh do vi rút Ebola gây ra tại các nước Tây Phi đã lên tới gần 7.000 người trong số hơn 16.000 người nhiễm bệnh. Tình hình nghiêm trọng nhất là tại các nước như Sierra Leone, Liberia và Guinea. Theo các chuyên gia, mỗi ngày có từ 200 đến 300 người chết do lây nhiễm virus Ebola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục