Gần 320 triệu người trên thế giới sẽ đối mặt nạn đói nghiêm trọng trong năm 2026
Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo 318 triệu người có nguy cơ đói nghèo nghiêm trọng vào năm 2026, đối mặt với thách thức nguồn lực hạn chế.
Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo 318 triệu người có nguy cơ đói nghèo nghiêm trọng vào năm 2026, đối mặt với thách thức nguồn lực hạn chế.
Theo báo cáo của hai cơ quan Liên hợp quốc, Haiti, Mali, Palestine, Nam Sudan, Sudan và Yemen là những điểm nóng nghiêm trọng nhất, nơi người dân “đang đối mặt nguy cơ nạn đói thảm khốc cận kề.”
Ngân sách cứu trợ toàn cầu sụt giảm 40% khiến 6 quốc gia là điểm nóng nhân đạo đối mặt nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng, trong bối cảnh hệ thống nhân đạo quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn.
WFP đã chuyển giao lượng lương thực cuối cùng cho các bếp ăn ở Dải Gaza vào ngày 25/4, các bếp ăn này dự kiến sẽ cạn kiệt nguồn cung trong những ngày tới do các cửa khẩu biên giới vẫn đóng cửa.
Bị ảnh hưởng sau khi Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh đóng băng toàn bộ viện trợ nước ngoài, WFP buộc phải dừng cứu trợ cho 650.000 phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng ở Ethiopia do thiếu ngân quỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce giải thích một số chương trình tại các quốc gia không nằm trong diện cắt giảm đã bị dừng lại do nhầm lẫn và hiện đã được khôi phục.
Chỉ trong vòng 48 giờ sau trận động đất mạnh xảy ra ở Myanmar, Chương trình Lương thực Thế giới WFP đã bắt đầu phân phối thực phẩm khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
hãng Bloomberg đưa tin Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, tổ chức nhận phần lớn nguồn tài trợ từ Mỹ, sẽ đóng cửa văn phòng tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.
Tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở Nam Sudan, nơi 56% dân số đã phải đối mặt với nạn đói, có khả năng trở nên tồi tệ hơn nữa khi mùa mưa lũ dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2025, đang đến gần.
Theo báo cáo của FAO và WFP, xung đột, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và tình trạng bất bình đẳng là những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng an ninh lương thực tại các quốc gia.
Tình nguyện viên 34 tuổi của WFP đã lợi dụng vai trò tình nguyện viên để thu thập thông tin về vị trí đóng quân của Lực lượng Phòng vệ và pháo binh Ukraine tại khu vực Pokrovsk.
Nếu không có thêm hàng hóa viện trợ và không thể tiếp cận số hàng hóa này, WFP chỉ có thể cung cấp những bữa ăn nóng hổi cho người Palestine tại Gaza trong một tuần hoặc một tuần rưỡi nữa.
Theo UNICEF, 6 triệu trẻ em đã chịu ảnh hưởng của bão, do gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và nơi trú ẩn.
Tuyên bố của WFP nêu rõ một đoàn xe gồm 2 xe bọc thép đã nhận được "các giấy phép của Chính quyền Israel để tiếp cận" trạm kiểm soát cầu Wadi Gaza vào tối 27/8 nhưng một trong số này đã trúng đạn.
Thông qua mối quan hệ làm việc chặt chẽ cùng Na Uy, Chính quyền Palestine đã phản ánh với quốc gia Bắc Âu về việc họ có nguy cơ sụp đổ trong mùa Hè này.
WFP cung cấp bột mỳ và khí đốt cho 3 cửa hiệu bánh mỳ ở Bắc Gaza để sản xuất bánh mỳ trở lại; mỗi ổ bánh nặng 2,5kg được bán với giá 1,5 USD, thu hút rất đông người Palestine xếp hàng mua.
Mặc dù đang tăng cường viện trợ cho Haiti, song Chương trình Lương thực Thế giới cho biết lượng lương thực hiện chỉ đủ để cung cấp cho 175.000 người trong 1 tháng.
Trong ngày 17/2, đoàn xe cứu trợ của WFP đã chứng kiến nhiều người dân tại Gaza tìm cách trèo lên xe để lấy lương thực, thậm chí các nhân viên còn đối mặt với giao tranh khi tiến gần thành phố Gaza.
Nhiều người dân ở Gaza tìm cách trèo lên các xe cứu trợ để lấy lương thực, một số xe chở hàng cứu trợ tới miền Bắc Gaza đã bị cướp bóc, tài xế bị hành hung, các nhân viên phải đối mặt với giao tranh.
WFP ước tính trong năm qua, 1,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Somalia bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó 331.000 trẻ em có thể bị suy dinh dưỡng ở mức nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.