WhatsApp thêm tính năng ngăn chặn sự lan truyền của tin giả

WhatsApp vừa tung ra các trình điều khiển mới cho phép người dùng giới hạn người có thể thêm mình vào tin nhắn nhóm.
(Nguồn: Mashable)
(Nguồn: Mashable)

WhatsApp vừa tung ra các trình điều khiển mới cho phép người dùng giới hạn người có thể thêm mình vào tin nhắn nhóm.

Theo trang VentureBeat, ứng dụng hiện cho phép người dùng ngăn người lạ thêm mình vào các nhóm. Ngoài ra, người dùng có thể ngăn không cho bất kỳ ai có thể thêm mình hoặc nếu không, hãy để tùy chọn mở cho tất cả.

Tính năng này là một phần của một loạt các thay đổi mà dịch vụ nhắn tin này đang thực hiện thử nghiệm và ngăn chặn thông tin sai lệch dễ dàng lan truyền.

[WhatsApp ra dịch vụ kiểm tra thực tế để chống lại tin tức giả ở Ấn Độ]

Theo BBC, trước cuộc bầu cử Brazil năm ngoái, các nhà vận động chính trị đã sử dụng phần mềm để tự động thêm những người dân vào các nhóm WhatsApp có động cơ chính trị mà không có sự đồng ý của họ.

WhatsApp đã giới hạn số lần tin nhắn có thể được chuyển tiếp đến năm lần và hiện tại cũng dán nhãn tin nhắn chuyển tiếp để thu hút sự chú ý đến chúng. Vừa qua, dịch vụ này đã ra mắt một dịch vụ kiểm tra thực tế mới ở Ấn Độ, cho phép người dùng có thể sử dụng để xác minh tính trung thực của bất kỳ tin nhắn nào mà họ đã gửi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục