WHO ngừng công bố số nhiễm cúm A/H1N1

WHO sẽ ngừng công bố số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 vì việc thống kê này không còn cần thiết để đánh giá nguy cơ của dịch bệnh.
Ngày 17/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ ngừng công bố số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 trên toàn cầu vì việc thống kê cụ thể số bệnh nhân cúm A/H1N1 không còn cần thiết để đánh giá nguy cơ của dịch bệnh.

WHO cho rằng cách tốt nhất là theo dõi sự xuất hiện của virus này ở những địa điểm mới.

Thông báo trên trang web, WHO cho biết cúm A/H1N1 đang lan rộng ra khắp thế giới với một "tốc độ chưa từng thấy" và cơ quan này sẽ tập trung vào việc cập nhật thường xuyên số nước và vùng lãnh thổ mới có bệnh nhân nhiễm cúm, nhằm tiếp tục theo dõi diễn biến của đại dịch cúm A/H1N1 trên toàn cầu.

WHO vẫn sẽ tiếp tục yêu cầu các nước thông báo trường hợp đầu tiên để tổng hợp số liệu và theo dõi triệu chứng của người bệnh, đồng thời kêu gọi các nước theo dõi chặt chẽ những hiện tượng bất thường như khả năng các đàn gia súc bị nhiễm bệnh hay chết hàng loạt.

Trước đây, WHO công bố số liệu ba lần mỗi tuần. Trong số liệu đưa ra mới đây, WHO đã ghi nhận hơn 94.500 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở 137 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 430 trường hợp tử vong.

Ngày 17/7, Chính phủ Argentina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về vệ sinh dịch tễ sau khi phát hiện virus cúm A/H1N1 ở lợn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục