Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Daren Tang
Thủ tướng đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D).
Thủ tướng đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D).
Trưa 25/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Daren Tang, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cho rằng đổi mới sáng tạo giống như con sông chảy từ núi đi ra đến biển, ở đầu nguồn của dòng sông chính là nghiên cứu và phát triển mà Việt Nam đang đầu tư rất nhiều.
Bản ghi nhớ mở ra một chương mới hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ.
Với số đơn sáng chế tăng 70% và hơn 50 “kỳ lân,” ASEAN và WIPO khẳng định khai thác sở hữu trí tuệ là chất xúc tác cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu.
Trong chuyến thăm Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ và WIPO sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, một thỏa thuận bao trùm và toàn diện các lĩnh vực hợp tác về sở hữu trí tuệ.
Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; có quan hệ, khuôn khổ đối tác với 38 nước, và ngày càng khẳng định vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Thủ đô Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2024 khi có hơn 11.400 đơn đăng ký và gần 10.000 văn bằng sở hữu công nghiệp được cấp.
Cục Sở hữu trí tuệ phát động hưởng ứng Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới; Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp về Kinh tế sáng tạo trong âm nhạc.
Nhân tham dự Hội nghị thường niên WEF Davos lần thứ 55 và hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, Thủ tướng đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, ngày 8/10, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã có buổi làm việc tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu trực tuyến tại lễ công bố báo cáo về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ.
Trong Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 của WIPO, Việt Nam được WIPO ghi nhận là một trong 08 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhiều nhất tính từ năm 2013.
Theo Báo cáo liên quan tới Chỉ số đổi mới toàn cầu của WIPO, hai thành phố Tokyo và Yokohama của Nhật Bản vẫn là cụm khoa học và công nghệ lớn nhất thế giới vào năm 2024.
Ngày 26/4 hằng năm là “Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới” nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế-xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ.
Theo ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, ASEAN đã đẩy mạnh hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa các nước thành viên, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác.
Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam với sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam cam kết cắt giảm khí thải thì việc áp dụng công nghệ mới là giải pháp quan trọng.