World Cup 2018: Đội tuyển Bỉ có thể vượt qua các đội bóng lớn

Thủ môn Thibaut Courtois, chuẩn bị tham gia giải đấu lớn lần thứ ba trong sự nghiệp của mình sau World Cup 2014 và Euro 2016, đã bày tỏ rất lạc quan về khả năng chiến thắng của "những chú quỷ đỏ".
World Cup 2018: Đội tuyển Bỉ có thể vượt qua các đội bóng lớn ảnh 1Thủ môn Courtois tin Bỉ có thể vượt qua các đội bóng lớn. (Nguồn: Goal)

Thủ môn Thibaut Courtois, 26 tuổi, chuẩn bị tham gia giải đấu lớn lần thứ ba trong sự nghiệp của mình sau World Cup 2014 và Euro 2016, đã bày tỏ rất lạc quan về khả năng chiến thắng của "những chú quỷ đỏ".

Trả lời báo chí ngày 5/6, Courtois đánh giá đội tuyển Bỉ hiện sở hữu mọi khả năng để có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào.

Trước câu hỏi, khi mà đội bóng đã từng gặp khó khăn trước các ông lớn như Argentina, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, liệu thế hệ vàng của những "chú quỷ đỏ" có thể giành chiến thắng trước các đội bóng tầm cỡ mà họ có thể gặp tại vòng tứ kết World Cup 2018 như Brazil hay Đức, Courtois trả lời: "Đương nhiên cần phải có may mắn, các cầu thủ có thể bị thẻ đỏ, bị chấn thương... nhưng khi chơi trước một đội bóng lớn, chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng. Chúng tôi cũng có thể thua, nhưng tôi cảm giác rằng trong giải lần này đội bóng có khả năng giành chiến thắng trước bất kì đội bóng lớn nào".

[Người dân mong ngóng bản quyền truyền hình World Cup 2018]

Tinh thần lạc quan này được Courtois thể hiện sau những tiến bộ chiến thuật đạt được từ khi Roberto Martinez bắt đầu huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ.

Thibaut Courtois cho biết đội tuyển Bỉ đang chú trọng nhiều về khía cạnh chiến thuật. Ngoài các buổi phân tích băng hình, đội tuyển đã nhận thấy có nhiều cải thiện, nhất là sau trận đấu với Bồ Đào Nha. Về mặt chiến thuật, các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. Mục tiêu là phải chơi theo đúng phong cách của mình. Mọi người không nên nghĩ là Eden Hazard và tôi phải đá như ở Chelsea hay De Bruyne và Vincent Kompany phải chơi như ở Manchester City. Cần phải có tư duy thống nhất trong mọi tình huống từ phòng thủ tới tấn công. Nếu đạt được điều này, đội tuyển Bỉ hoàn toàn có cơ hội để tiến xa hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục