World Cup 2018: Trọng tài bị loại và mất 25.000 USD vì tham 600 USD

Adel Range Marwa, vị trọng tài người Kenya đã bị loại khỏi danh sách "Vua áo đen" điều khiển các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2018.
World Cup 2018: Trọng tài bị loại và mất 25.000 USD vì tham 600 USD ảnh 1Hình ảnh ghi lại Adel Range Marwa đang nhận tiền. (Nguồn: deadspin.com)

Adel Range Marwa đã bị loại khỏi danh sách "Vua áo đen" điều khiển các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2018.

Vị trọng tài 41 tuổi người Kenya này bị loại sau khi dính bê bối nhận tiền hối lộ và bị quay lại. Cảnh quay cho thấy, vị trọng tài kiêm giáo viên dạy toán và hóa học người Kenya này đã nhận 600 USD từ phóng viên Anas Aremeyaw Anas cải trang.

Đoạn clip quay lại không thực sự cho thấy Marwa nhận tiền để dàn xếp trận đấu, nhưng anh đã vi phạm quy tắc của FIFA về việc cấm các trọng tài nhận các "món quà" theo bất cứ hình thức nào.

"Cảm ơn ông vì món quà, nhưng điều quan trọng là việc chúng ta quen biết nhau," Marwa nói trong đoạn video ghi lại.

[FIFA gạch tên trọng tài Al-Mirdasi trước thềm World Cup 2018]

Trước khi dính bê bối trên, Adel Range Marwa là trọng tài Kenya duy nhất được chọn làm nhiệm vụ ở vòng chung kết World Cup 2018. Nếu hoàn thành nhiệm vụ tại giải đấu này, anh sẽ được nhận 25.000 USD.

Trước đó, FIFA đã quyết định loại trọng tài Fahad Al-Mirdasi người Saudi Arabia ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2018, vì bị phát hiện tham gia dàn xếp tỷ số.

Ngoài Adel Range Marwa, nhóm điều tra của phóng viên Anas đã quay được video cảnh hơn 100 trọng tài châu Phi nhận tiền mặt dù FIFA nghiêm cấm hành vi này.

Một quan chức cao cấp của bóng đá châu Phi là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ghana Kwesi Nyantakyi cũng nhúng chàm khi nhận số tiền gần 65.000 USD và bị quay lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục