World Cup 2022: Thủ môn Crepeau của Canada lỡ hẹn với giải đấu

Liên đoàn bóng đá Canada ngày 7/11 xác nhận thủ môn Maxime Crepeau sẽ không thể tới Qatar tham dự World Cup 2022, sau khi anh bị gãy chân phải trong khi thi đấu trận chung kết Cúp MLS cuối tuần qua.
World Cup 2022: Thủ môn Crepeau của Canada lỡ hẹn với giải đấu ảnh 1Thủ môn Maxime Crepeau (Nguồn: Reuters.)

Liên đoàn bóng đá Canada ngày 7/11 xác nhận thủ môn Maxime Crepeau sẽ không thể tới Qatar tham dự World Cup 2022, sau khi anh bị gãy chân phải trong khi thi đấu trận chung kết Cúp MLS hồi cuối tuần qua. 

Maxime Crepeau được chọn là một trong những thủ môn dự bị cho Milan Borjan (bắt chính) tại World Cup 2022.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Canada góp mặt tại đấu trường này kể từ năm 1986.

Dù thi đấu ấn tượng nhất ở khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), nhưng đội tuyển Canada không được đánh giá cao tại World Cup 2022.

Trụ cột của đội bóng này là hậu vệ - tiền vệ cánh Alphonso Davies và ngôi sao tấn công Jonathan David. Vị trí thủ môn của đội tuyển Canada hiện có Milan Borjan bắt chính và Dayne St. Clair dự bị.

[World Cup 2022: Chấn thương - nỗi ám ảnh không của riêng ai]

Đội bóng không có cầu thủ nào từng tham dự một giải đấu lớn do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức.

Hầu hết các cầu thủ hiện thi đấu tại các câu lạc bộ Bắc Mỹ hoặc các câu lạc bộ nhỏ ở châu Âu. Chỉ có 3 cầu thủ trong danh sách dự kiến chơi ở một giải đấu thuộc nhóm đầu châu Âu và chỉ một số ít có kinh nghiệm thi đấu tại Champions League.

Ngoài Maxime Crepeau, huấn luyện viên John Herdman cũng xác nhận sự vắng mặt đáng tiếc của hậu vệ Scott Kennedy, sau khi anh bị chấn thương vai vào ngày 29/10 vừa qua.

Alphonso Davies - ngôi sao của câu lạc bộ Bayern Munich (Đức) - cũng bị chấn thương gân kheo vào ngày 5/11, song vẫn có khả năng sẽ kịp hồi phục để tham dự World Cup 2022.

Tại giải năm nay, đội tuyển Canada thuộc bảng F, cùng các đối thủ từ Bỉ, Maroc và Croatia.

Trận giao hữu với đội tuyển Bahrain vào ngày 11/11 tới sẽ là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ gây ấn tượng với chiến lược gia Herdman, trước khi ông chọn ra đội hình chính thức gồm 26 tuyển thủ tới Qatar tham dự giải lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục