WSA điều chỉnh dự báo nhu cầu thép thế giới

Hiệp hội thép thế giới vừa điều chỉnh dự báo nhu cầu thép toàn cầu năm 2009 chỉ còn giảm 8,6%, do nhu cầu của Trung Quốc tăng mạnh.
Hiệp hội thép thế giới (WSA) vừa điều chỉnh dự báo nhu cầu thép toàn cầu năm 2009, thay vì giảm 14,1% trong dự báo trước đó sẽ chỉ giảm 8,6%, nhờ nhu cầu của Trung Quốc tăng mạnh.

Theo WSA, nhu cầu thép của Trung Quốc năm 2009 sẽ tăng 19% lên 526 triệu tấn, song có thể chỉ tăng 5% trong năm tới, khi tác động của các gói kích thích giảm dần. Nếu không tính Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn nhất, chiếm 47,7% mức tiêu thụ tiềm năng của thế giới, thì nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 24,2% trong năm nay.

Chủ tịch Ủy ban kinh tế WSA, Daniel Novegil, nhận định các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ dẫn đầu nhu cầu thép toàn cầu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông cảnh báo mặc dù phục hồi nhanh trong năm 2009, chủ yếu nhờ chính sách kích thích mạnh mẽ của chính phủ, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng chậm lại trong năm tới.

WAS dự báo mức tiêu thụ thép tiềm năng trên toàn cầu sẽ tăng 9,2% lên 1,2 tỷ tấn năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục