WSJ: Phái bộ Mỹ ở Benghazi là hoạt động của CIA

Phái bộ Mỹ tại Benghazi, nơi bị du kích Libya tấn công hồi tháng 9, chủ yếu là một hoạt động bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 2/11 đưa tin phái bộ Mỹ tại Benghazi, nơi bị du kích Libya tấn công hồi tháng 9, chủ yếu là một hoạt động bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang vấp phải rất nhiều chất vấn về lý do tại sao không có các biện pháp đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn tại Lãnh sự Mỹ, nơi 4 người Mỹ trong đó có cả Đại sứ Chris Stevens, bị thiệt mạng hôm 11/9.

Theo Wall Street Journal, phái bộ này chủ yếu là một hoạt động của CIA, và trong số 30 quan chức Mỹ phải sơ tán khỏi Benghazi sau vụ tấn công thì chỉ có 7 người làm việc cho Bộ Ngoại giao.

Bài báo cũng xác định hai nhân viên an ninh bị chết trong vụ tấn công - cựu nhân viên lực lượng đặc biệt SEAL của Hải quân Mỹ Tyrone Woods và Glen Doherty - đang làm việc cho CIA chứ không phải là Bộ Ngoại giao.

WSJ tiết lộ rằng khác với thông lệ, Giám đốc CIA David Petraeus đã không tham dự buổi lễ đón quan tài những người thiệt mạng để che giấu hoạt động của CIA tại miền đông Libya.

Bài báo nói gần 20 điệp viên CIA đã hoạt động bí mật tại một tòa nhà riêng rẽ liền kề, nơi các quan chức tại lãnh sự quán ẩn náu sau cuộc tấn công đầu tiên để tránh vụ nã súng tiếp theo.

Hoạt động của CIA, được triển khai ngay sau khi bắt đầu vụ nổi dậy vào tháng 2/2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muamer Gaddafi, được giải thích là nhằm chống khủng bố và đảm bảo an toàn cho các vũ khí hạng nặng vì chính quyền mới còn gặp nhiều khó khăn.

Tờ báo cho rằng an ninh lơi lỏng có thể là do thiếu trao đổi thông tin chặt chẽ giữa CIA và Bộ Ngoại giao, vì Bộ Ngoại giao cho rằng nhóm an ninh ở tòa nhà kể trên là đủ hỗ trợ cho các nhân viên bảo vệ.

Cũng theo WSJ, chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công, các quan chức an ninh Libya và CIA đã hủy các tài liệu mật cũng như các thiết bị nhạy cảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục