Trong khi chờ đợi sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên liên quan tớilịch trình kết thúc vòng đàm phán Doha, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đangnhắm tới một thỏa thuận tối thiểu vào tháng 12 tới.
Theo Tổng giám đốc WTO, đâylà một hiệp định (thỏa thuận) có lợi cho các quốc gia kém phát triển.
Mục tiêu ban đầu của Hội nghị Bộ trưởng WTO dự kiến diễn ra vào tháng12/2011 tại Geneva, Thụy Sĩ, là nhằm kết thúc Vòng đàm phán Doha sau 10 năm thấtbại.
Tuy nhiên, các cường quốc công nghiệp và mới nổi đã không thể thống nhất vềnhiều điểm liên quan tới tự do hóa thương mại các sản phẩm nông nghiệp và côngnghiệp cũng như dịch vụ.
Sau nhiều toan tính nhằm dung hòa các khác biệt của các quốc gia thànhviên, Tổng giám đốc Pascal Lamy hiện đã chấp nhận kỳ hạn kết thúc Vòng đàm phánDoha sẽ diễn ra sau năm 2011.
Tại phiên họp Đại hội đồng WTO diễn ra vào ngày 30/5, ông Lamy đã đề xuấtgiải pháp cho thế bế tắc của vòng Doha hiện nay, đó là đạt một thỏa thuận tốithiểu có lợi cho các quốc gia kém phát triển.
Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng tại Doha năm 2010 được coi là tài liệu cănbản cho Vòng đàm phán Doha hiện nay, tài liệu này về nguyên tắc cho phép cácthành viên có thể đạt được thỏa thuận một phần trong khi chờ đợi các phần khácđược khai thông.
Ông Pascal Lamy cho biết, thực tế, các quốc gia thành viên WTO vốn đã cóquyết tâm thực hiện ý tưởng này. Chính vì vậy, ông đã triệu tập một cuộc họp củaWTO vào ngày 9/6 tới nhằm xác định nội dung của thỏa thuận một phần nêu trêncũng như lộ trình kết thúc vòng đàm phán.
Theo Tổng giám đốc WTO, mặc dù còn tồn tại những bất đồng, nhưng các quốcgia thành viên đều nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm kết thúc Vòng đàm phán Doha.
Tuy vậy, một thỏa thuận tối thiểu cũng chưa thể đạt được trước, bởi nó cònphụ thuộc nhiều vào nội dung của thỏa thuận sẽ được quyết định vào ngày 9/6,trong khi đó, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu có vẻ vẫn chưa sẵn sàng cho vấn đềnày.
Được biết, thỏa thuận này liên quan đặc biệt tới sản phẩm bông. Các quốcgia kém phát triển yêu cầu chấm dứt trợ cấp cho hoạt động sản xuất nguyên liệunày, bởi nó làm phá giá trên thị trường quốc tế, gây thiệt hại cho các quốc giachâu Phi.
Ngược lại, một khi thỏa thuận đạt được trong lĩnh vực này sẽ gây thiệt hạinặng cho ngành sản xuất bông của Hoa Kỳ và châu Âu. Mỹ và châu Âu đã cho biết,họ không muốn là những quốc gia duy nhất mở hầu bao, thậm chí là vì các quốc gianghèo trên thế giới./.
Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)