WTTC: Cải thiện thủ tục visa sẽ giúp du lịch Singapore hút khách

Theo báo cáo của Ủy ban du lịch, lữ hành thế giới, Singapore vẫn có thể thu hút thêm một nửa triệu khách nếu thủ tục cấp visa được cải thiện.
WTTC: Cải thiện thủ tục visa sẽ giúp du lịch Singapore hút khách ảnh 1 Du khách tham quan Phủ Tổng thống Istana (ảnh Lê Hải/Vietnam+)

Theo báo cáo của Ủy ban du lịch, lữ hành thế giới (WTTC) và Tổ chức du lịch thế giới, trong mấy tháng gần đây, dù ngành du lịch bị tác động mạnh sau vụ chiếc máy bay MH370 biến mất, nhưng Singapore có thể thu hút thêm một nửa triệu khách du lịch nếu thủ tục cấp visa nước này được cải thiện.

Các thị trường quan trọng phải có visa để vào Singapore gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Nếu việc cấp visa thuận lợi có thể làm tăng lượng khách du lịch từ 358.000 đến 504.000 lượt người vào năm 2016. Việc tăng lượng khách du lịch này sẽ giúp Đảo quốc Sư tử kiếm thêm được từ 768 triệu đến 1,08 tỷ đôla Singapore.

Tháng trước, STB đã công bố báo cáo hoạt động ngành du lịch cho thấy lượng du khách đến Singapore từ tháng Tư đến tháng Sáu đạt 3,6 triệu lượt người, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm qua. Doanh thu từ du lịch Singapore cũng giảm 3% xuống còn 5,6 tỷ SGD.

Theo WTTC, Singapore nên xem xét các chương trình visa điện tử (e-visa), ký kết các hiệp định khu vực và tối ưu hóa hóa công nghệ để tạo thuận lợi cũng như cải thiện thủ tục visa.

Ông David Scowsill, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành WTTC, cho biết thông thường visa là thứ cản trở sự phát triển của ngành du lịch, nên các chính phủ cần phải tự động hóa các quy trình cấp visa, tạo điều kiện cho nhiều du khách đến, thậm chí tiến tới không cần visa.

Ông Scowsill cho biết thêm, ngoài việc tiếp tục đổi mới và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, Singapore cần phải tập trung vào Trung Quốc, một thị trường đầy tiềm năng.

Theo số liệu thống kê, năm 2013 có khoảng 100 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài và con số này dự kiến ​​sẽ đạt 200 triệu vào năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục