Xây cột mốc tại cửa khẩu Tén Tằn-XômVẳng

Sáng 15/5, tại cửa khẩu quốc gia Tén Tằn-Xôm Vẳng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, Lào, tổ chức Lễ khởi công xây dựng cột mốc quốc giới số 281 trên đường biên giới Việt Nam - Lào.

Sáng 15/5, tại cửa khẩu quốc gia Tén Tằn-Xôm Vẳng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, Lào, tổ chức Lễ khởi công xây dựng cột mốc quốc giới số 281 trên đường biên giới Việt Nam - Lào.

Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đã tiến hành đàm phán, thống nhất chương trình, kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới đường biên giới Việt Nam - Lào thuộc phạm vi phân công hai tỉnh quản lý.

Theo kế hoạch, trong năm nay hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn sẽ xây 26 cột mốc và cột mốc 281 tại cửa khẩu quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng là điểm mở đầu việc triển khai kế hoạch này.

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh Thanh Hóa cho biết việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc là nhằm tăng cường hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước, phục vụ nhu cầu phối hợp quản lý biên giới giữa hai nước, đảm bảo ổn định lâu dài; xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần củng cố bền vững mối quan hệ đặc biệt 2 nước.

Đường biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn dài 192km, có 3 cửa khẩu gồm Cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi, cửa khẩu phụ Bản Khẹo - Tha Lấu và cửa khẩu quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng.

Trong đó cửa khẩu quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp từ cuối năm 2007 và đang được hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình dịch vụ thương mại, cột mốc quốc giới để chuẩn bị khai trương đưa vào hoạt động theo quy chế của một cửa khẩu quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục