Xây dựng ĐBSCL thành 1 vùng kinh tế năng động

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các tỉnh xác định rõ mục tiêu phát triển để xây dựng ĐBSCL thành vùng kinh tế năng động.

Ngày 14/7, tại Thành Phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (giai đoạn 2001-2010).

Tham dự hội nghị có Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ tư lệnh quân khu 9 và lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng, Ủy Viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tính kịp thời, đúng đắn, mang tầm chiến lược là động lực giúp kinh tế các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển nhanh, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết 21-NQ/TW.

Phó Thủ tướng hoan nghênh sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong hơn 10 năm qua đã vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được thành tựu khá toàn diện trên tám lĩnh vực phát triển quan trọng, tạo tiền đề cho cả vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng mừng là kinh tế phát triển nhanh với mức tăng trưởng bình quân 13% /năm, trong đó nông nghiệp phát triển toàn diện, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn phục vụ an ninh lương thực, thực phẩm và xuất khẩu. Nhờ sản xuất phát triển, đời sống nhân dân trong vùng tốt hơn. Thu nhập bình quân đầu người tuy mới đạt 1.000 USD/ năm, nhưng giảm nghèo nhanh-khoảng 13% trong 10 năm. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở Đồng bằng Sông Cửu Long thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường... đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương, nhất là nhiều tỉnh, thành đã thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, hệ thống chính trị ổn định, quốc phòng an ninh trong vùng được giữ vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lưu ý trong những năm tới khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn còn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, rủi ro tiềm ẩn, kinh tế xã hội còn một số biểu hiện bất ổn, hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật, điện lực, viễn thông... còn yếu kém so với nhu cầu phát triển.

Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phải xác định rõ hơn mục tiêu phát triển cho 5-10 năm tới, làm sao để xây dựng Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành vùng phát triển năng động về kinh tế; cơ sở hạ tầng đồng bộ hoàn chỉnh; hệ thống chính trị đảm bảo thực sự vững mạnh, các mặt văn hóa, xã hội tiến kịp mặt bằng chung, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế đất nước. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chủ động đối phó với tất cả diễn biến bất lợi về thiên tai, địch họa trong và ngoài nước.

Theo Phó Thủ tướng, trong tất cả các giải pháp đã nêu, cần chú trọng hai giải pháp hàng đầu là khẩn trương quy hoạch lại tất cả các lĩnh vực phát triển của Đồng bằng Sông Cửu Long và trên cơ sở nhu cầu phát triển nhất thiết phải xây dựng Bộ chính sách đặc thù cho toàn vùng, trong đó chú trọng từng lĩnh vực, từng sản phẩm thế mạnh; có giải pháp thu hút, huy động tổng nguồn lực trong và ngoài nước; đảm bảo tính liên tục, năng động và liên kết hiệu quả; trong đó thành phố Cần Thơ phải thể hiện cho được vai trò đầu tàu trong hỗ trợ phát triển.

Đại biểu các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương tập trung làm rõ thành tựu nổi bật của Đồng bằng Sông Cửu Long qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân toàn vùng đạt 11,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách năm 2010 đạt 28.101 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so năm 2001.

Toàn vùng đã huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 627.000 tỷ đồng; trong đó 488.000 tỷ đồng từ vốn đầu tư của doanh nghiệp và vốn đầu tư xã hội; môi trường đầu tư vùng Đồng bằng Sông Cửu Long được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của các tỉnh, thành đều nằm trong nhóm khá, tốt và rất tốt. Hàng năm Đồng bằng Sông Cửu Long xuất khẩu trên 6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch trên 3 tỷ USD, chiếm khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước.

Hội nghị thống nhất phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP của Đồng bằng Sông Cửu Long 10 năm tới đạt bình quân 12-13%; đồng thời xác định khâu đột phá của vùng trong 10 năm tới là phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội như giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, y tế, dạy nghề và xây dựng nông thôn mới kết hợp với phát triển hợp lý các đô thị trung tâm và các khu công nghiệp đã được qui hoạch. Thực hiện tốt chủ trương đoàn kết dân tộc, các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân...

Để các bộ, ban, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ đối với địa phương, đơn vị mình, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, kiến nghị Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2011-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục