Xây dựng Tam Đảo thành trọng điểm du lịch

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định phê duyệt đề án xây dựng huyện Tam Đảo trở thành trung tâm lễ hội của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định phê duyệt đề án xây dựng huyện Tam Đảo trở thành trung tâm lễ hội của tỉnh.

Huyện Tam Đảo tự hào giữ gìn một "gia tài" phong phú, đa dạng do thiên nhiên ban tặng để khai thác phát triển du lịch, bao gồm rừng nguyên sinh, hồ, đập, hệ thống suối, thác nước, hang động và núi cao với những thắng cảnh nổi tiếng như khu danh thắng Tây Thiên, đỉnh Rùng Rình, rừng Ma, ao Dứa, Thác Bạc, núi Trường Sinh, suối Bát Nhã, suối Giải Oan.
 
Vườn Quốc gia Tam Đảo có nhiều loại cây quý hiếm, hàng trăm loài động vật, côn trùng đặc trưng cần được bảo vệ. Đặc biệt, khu nghỉ mát Tam Đảo nằm ở độ cao hơn 900m, có nơi độ cao lên đến 1.400m so với mặt biển, nhiệt độ trung bình trong năm là 18°C là nơi nghỉ mát lý tưởng cho du khách nhất là vào mùa hè.
 
Lịch sử văn hóa của Tam Đảo khá tiêu biểu, đậm đà bản sắc dân tộc, bao gồm cả một hệ thống di sản văn hóa với 110 di tích các loại, trong đó khu di tích và danh thắng Tây Thiên - đền thờ Quốc mẫu Năng Thị Tiêu được xếp hạng Quốc gia và 10 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.
 
Tam Đảo còn có nhiều nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện như văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu với hát giao duyên, hát soọng cô, văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân địa phương, các làng nghề thủ công truyền thống có khả năng tạo ra những sản phẩm hàng hóa vật chất và tinh thần phong phú phục vụ cho du lịch, đó là những lợi thế và tiềm năng, cơ sở vững chắc để Tam Đảo có thể xây dựng, phát triển kinh tế du lịch bền vững.
 
Đặc biệt, hàng năm Tam Đảo có lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 15/2 đến 17/2 âm lịch gắn với truyền thuyết tuyệt đẹp về nữ tướng anh hùng Năng Thị Tiêu được Vua Hùng phong làm Quốc Mẫu. Năm 2009, huyện Tam Đảo đã phát động tổ chức lễ hội sâu rộng trên tất cả hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu trong toàn huyện.
 
Nhờ phát huy những lợi thế về di sản và lễ hội-nguồn tài nguyên quý giá về du lịch của huyện, Tam Đảo đang trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước. Du lịch-dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Hệ thống khách sạn ngày càng được củng cố, nâng cấp và xây mới. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 56 khách sạn, nhà nghỉ với tổng số trên 1.000 phòng, trong đó có 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao.
 
Lượng khách du lịch đến huyện Tam Đảo đạt 729.000 lượt trong năm 2004 nay đã tăng lên 980.000 lượt khách mỗi năm. Sân Golf Tam Đảo đã và đang thu hút hàng nghìn khách chơi golf thường xuyên và hàng trăm nghìn khách đến tham quan hàng năm.
 
Với những lợi thế trên, Tam Đảo đang là địa bàn thu hút các nhà đầu tư, nhiều chương trình hợp tác đã và đang được triển khai, trong đó có những dự án đầu tư về du lịch giá trên 1 tỷ USD.

Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, công tác tu bổ hệ thống di tích văn hóa, lịch sử; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tạo cơ sở và tiền đề để sớm phục hồi diện mạo các di tích văn hóa Tam Đảo./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục