Xây Học viện Quốc phòng là trung tâm hàng đầu

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tiếp tục xây dựng Học viện Quốc phòng là trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và đào tạo nghệ thuật quân sự.
Tới dự lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 của Học viện Quốc phòng, sáng 15/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tiếp tục xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự là trung tâm hàng đầu quốc gia về nghiên cứu khoa học và đào tạo nghệ thuật quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà học viện đã đạt được trong năm học vừa qua và trong suốt hơn 32 năm xây dựng, trưởng thành.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Học viện Quốc phòng cần không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập, kết hợp lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cơ bản, trước mắt cũng như lâu dài, trên tinh thần kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng an ninh với đối ngoại, chủ động, khôn khéo làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Học viện với bề dày kinh nghiệm của mình, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng nền lý luận quân sự cách mạng Việt Nam, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng đường lối, chính sách về quốc phòng an ninh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Học viện chú trọng việc nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, thu hút các chuyên gia giỏi tham gia giảng dạy, nghiên cứu, phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ giáo viên, quân nhân viên, học viên... xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc diễn văn khai giảng năm học mới, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Như Hoạt nêu rõ, trong những năm qua Học viện đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện có trình độ sau đại học là 57%, riêng đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học là 74%, đã qua chiến đấu chiếm 52%. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý của học viện có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Năm học 2009 - 2010, học viện tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện đào tạo, nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự và hợp tác quốc tế về đào tạo sỹ quan cao cấp quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, ngang tầm với học viện quốc phòng các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục