Ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh khu phố cổ.
Ngày nay, cùng với các loại phương tiện giao thông hiện đại, xích lô vẫn tồn tại và trở thành một loại hình du lịch độc đáo, tạo nét riêng của văn hóa Hà Nội.
Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung nên đã cử cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh, điều tra.
Hai du khách nước ngoài xác nhận: Không có chuyện lái xích lô trả lại tiền âm phủ sau chuyến đi quanh phố cổ. Thực tế, 2 vị khách đã đưa 3 tờ 500.000 đồng cho lái xích lô và không nhận lại tiền thừa.
Theo dự thảo của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, mức thu phí sử dụng lòng đường, hè phố đối với mục đích trông giữ phương tiện ôtô, xe máy, xe đạp tăng từ 1,5-3 lần
Ông Đinh Ngọc Thạch, 52 tuổi, người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn dừng ở ven đường Tân Mai khiến một cháu bé đi xe đạp va vào và bị tôn cứa cổ dẫn đến tử vong đã bị khởi tố.
Xích lô rất phù hợp với những con đường nhỏ của thành phố Huế, du khách có thể thư thả đi dạo quanh và tận mắt ngắm nhìn những di sản tuyệt đẹp của xứ Huế.
Tổ chức phi chính phủ của Anh Saigon Children’s Charity CIO sẽ tổ chức “Thử Thách Cùng Xích Lô lần thứ 16” nhằm gây quỹ hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.
Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân cho 8 cặp đôi là thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn.
Mấy tuần gần đây, khu phố Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) bỗng nhộn nhịp hẳn lên vì xuất hiện một cửa hàng cho thuê xích lô mini, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng rất thích dịch vụ thú vị này.