Thông tin bất ngờ về vụ du khách nước ngoài bị trả lại "tiền âm phủ"

Hai du khách nước ngoài xác nhận: Không có chuyện lái xích lô trả lại tiền âm phủ sau chuyến đi quanh phố cổ. Thực tế, 2 vị khách đã đưa 3 tờ 500.000 đồng cho lái xích lô và không nhận lại tiền thừa.
Thông tin bất ngờ về vụ du khách nước ngoài bị trả lại "tiền âm phủ" ảnh 1Hình ảnh du khách nước ngoài "tố" lái xe xích lô đã lừa đảo, trả lại tiền âm phủ cho mình (Ảnh: Otofun)

Sau những ồn ào vụ việc lái xích lô bị tố trả lại tiền âm phủ cho khách nước ngoài ở Hà Nội thời gian qua, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với hai du khách có liên quan. Hôm nay, phía Sở Du lịch Hà Nội đã có kết luận điều tra bước đầu sau khi làm việc với hai vị khách này.

[Hà Nội điều tra làm nghi vấn trả ''tiền âm phủ'' cho khách du lịch]

Theo đó, hai du khách nước ngoài đã xác nhận: Không có chuyện lái xích lô trả lại tiền âm phủ sau chuyến đi quanh phố cổ.

Thực tế, hai vị khách này đã đưa 3 tờ 500.000 đồng cho người lái xích lô và không nhận lại tiền thừa. Sau khi sử dụng phương tiện xích lô, hai du khách tiếp tục đi mua đồ và bắt taxi về khách sạn. Vì vậy, nhiều khả năng, trong quá trình di duyển này các vị khách đã sử dụng tiền và bị trả lại tiền âm phủ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, sau chuyến xích lô trên, hai vị khách đã bắt taxi để về một nhà nghỉ tại khu vực Gia Lâm.

“Vị khách có nói đưa tờ 500.000 đồng thanh toán tiền xe, người taxi có trả lại tiền thừa nhưng do trời tối nên không nhớ nhận lại bao nhiêu mà bỏ luôn vào túi. Ngày hôm sau, vị khách này dùng số tiền thừa hôm qua trả tiền taxi thì mới vỡ lẽ là tiền giả, không thể sử dụng,” vị lãnh đạo này cho biết.

Đại diện Sở Du Lịch Hà Nội khẳng định đây chỉ là thông tin ban đầu từ hai vị khách du lịch. Hiện phía công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ sự việc để có kết luận. Sở Du Lịch Hà Nội sẽ căn cứ vào kết quả này để thực hiện các bước tiếp theo.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.