Trong văn hóa của người Việt, sau thời điểm giao thừa, “xông đất” đầu năm là tục lệ không thể thiếu, trở thành một nét văn hóa đẹp, với mong ước một năm may mắn, thịnh vượng và phúc lộc thọ toàn.
Không quét nhà, đổ rác vào ngày mùng 1, không đi chúc Tết sáng mùng 1, không cho người khác lửa, nước đầu năm là những điều kiêng kỵ ngày Tết theo phong tục truyền thống để cả năm may mắn.
Theo quan niệm dân gian, người xông đất nên có tuổi và mệnh hợp với gia chủ để mang lại sự tương sinh, giúp gia đình gặp nhiều thuận lợi trong năm mới.
Tại đảo Khê Cốc tại Quần thể danh thắng Tràng An (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), các đoàn du khách đều rất ấn tượng với không gian trưng bày, tái hiện lại cuộc sống của cộng đồng dân cư cổ Tràng An.
Trong ngày mùng 1 Tết, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng chào đón hơn 125 chuyến bay nội địa và quốc tế, đón hơn 17.000 lượt khách và đón tàu biển du lịch 5 sao Dream Cruise.
Hơn 2.000 du khách quốc tế đầu tiên trên chuyến tàu biển du lịch Westerdam (thuộc sở hữu của hãng tàu biển danh tiếng Holland America Line) vừa cập Cảng Tiên Sa Đà Nẵng nhân dịp Tết Dương lịch 2024.
Đoàn khách quốc tế đầu tiên “xông đất” với gần 20 người mang quốc tịch Italy, được chính quyền chào đón tại cổng chùa Bà Mụ, tặng hoa và những chiếc lồng đèn truyền thống mang biểu trưng của Hội An.
Ở mỗi nước đều có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng, với nhiều màu sắc và nét độc đáo riêng nhưng đều chung mong muốn một năm mới tốt lành.
Sáng 22/1, chuyến tàu mang số hiệu SPT2 Sài Gòn-Phan Thiết cập ga, với gần 300 vị khách trong đó có khoảng 50 du khách quốc tế, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận.
Tại Ga Lào Cai, đúng 5 giờ 45 phút sáng 1/1/2023, chuyến tàu SP3 Hà Nội-Lào Cai chở 400 hành khách, trong đó có hơn 250 khách du lịch quốc tế đã tới ga.
Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cùng đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh đã tặng hoa, lì xì Năm mới và chào đón đoàn khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh xông đất Vịnh Hạ Long.
Lễ đón khách du lịch đầu năm 2022 được triển khai trong không khí trang trọng, lịch sự và thân thiện với nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho những vị khách quý “xông đất” Thành phố Hồ Chí Minh.
Để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường, sản phẩm đã được Vinamilk đầu tư thiết kế bao bì và quy cách đóng gói mới lạ, phù hợp để làm quà tặng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
Đây là một trong những hoạt động thường niên, mở đầu chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, tiếp tục khẳng định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Giang.
Trung tâm văn hóa thể thao Hội An và cộng đồng doanh nghiệp du lịch Hội An vừa công bố chương trình kích cầu du lịch đặc biệt mang tên “Xông Đất Hội An-Khai xuân đầu năm, nhanh tay hái lộc”.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định mỗi đồng tiền Kho bạc Nhà nước đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi, công sức nhân dân, do đó Kho bạc Nhà nước phải có trách nhiệm quản thật chặt.
Sáng Mùng 1 Tết, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu lộng lẫy và rộn ràng tiếng trống lân đón chào 4 đoàn với gần 60 khách du lịch đến từ Pháp, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).
“Xông đất” đầu năm là tục lệ không thể thiếu của người Việt Nam, trở thành một nét văn hóa đẹp, với mong ước một năm may mắn, thịnh vượng và phúc lộc thọ toàn.
Trang hoàng nhà cửa, đi chợ hoa Tết, gói bánh chưng, xông đất, đi chúc Tết, lì xì...., chính những phong tục này đã kết nối mọi người Việt quây quần bên gia đình vào dịp lễ quan trọng nhất trong năm.