Xứ đạo Trà Cổ sẵn sàng cho ngày toàn dân bầu cử

Ủy ban bầu cử phường Trà Cổ đặt mục tiêu sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trước 15 giờ ngày 22/5.
Chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tại thành phố trẻ Móng Cái, cửa ngõ biên cương vùng Đông bắc của Tổ quốc, những ngày này ngập tràn cờ hoa, biểu ngữ trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho ngày bầu cử đang đến rất gần.

Ông Vũ Đình Phúc, Trưởng Ban hành giáo xứ đạo Trà Cổ; khu trưởng khu phố Tràng Lộ (Trà Cổ, thành phố Móng Cái) khẳng định: “Bà con nói chung và bà con giáo dân ở đây nói riêng lần nào bầu cử cũng đi sớm nhất và hoàn thành sớm nhất. Năm nay, sau khi làm lễ ở nhà thờ xong, chỉ khoảng 7 giờ là bà con sẽ có mặt đông đủ để tham gia bỏ phiếu, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.”

Trà Cổ là 1 trong 17 xã, phường của thành phố Móng Cái, nằm ở phía cực Đông Bắc của đất nước. Nơi có Mũi Sa Vĩ, điểm đặt nét bút đầu tiên vẽ bản đồ hình chữ S; có bãi biển Trà Cổ được mệnh danh là bãi biển trữ tình nhất Việt Nam.

Dân số ở Trà Cổ khoảng gần 5.000 người; trong đó chiếm khoảng 65% là làm nghề đi biển, đánh bắt hải sản. Đây cũng là một trong những xứ đạo lớn trong tỉnh Quảng Ninh với 20% dân số theo đạo Thiên chúa giáo, sống tập trung chủ yếu ở 2 thôn Tràng Lộ và Tràng Vĩ.

Ông Khổng Minh Tiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trà Cổ cho biết: “Triển khai chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái về công tác bầu cử, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phường đã thực hiện nghiêm túc để đảm bảo các bước, các quy trình đúng luật, đúng thời gian quy định. Phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.”

Do đặc thù phần lớn bà con ở đây làm nghề đi biển, thường xuyên vắng nhà theo con nước nên mỗi khi tổ chức hội nghị, họp dân từ việc phổ biến Luật bầu cử, tập huấn bầu cử đến việc giới thiệu tiểu sử ứng cử viên, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri với các ứng cử viên; tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri… Ủy ban bầu cử phường đều phải lựa thời gian hợp lý tổ chức các cuộc họp để đông đảo bà con có thể đến dự. Đến nay, Ủy ban bầu cử phường đã tổ chức được 12 hội nghị tại 4 khu dân cư; có khu tổ chức hội nghị vào buổi trưa, có khu lại tổ chức vào buổi chiều hoặc tối.

Riêng với bà con giáo dân, Ủy ban bầu cử phường đã phối hợp cùng Ban hành giáo xứ; phát huy uy tín và vai trò của ông Trưởng Ban hành giáo xứ (Trưởng Ban hành giáo xứ do các giáo dân bầu ra theo nhiệm kỳ) vận động, tuyên truyền để bà con cùng tham gia vào công tác bầu cử, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi họp, nói chuyện, tiếp xúc, phát tài liệu.

Cùng với đó, phường Trà Cổ còn tổ chức tuyên truyền qua các cụm loa truyền thanh, băngrôn, khẩu hiệu... Cả phường hiện có 4 khu nhưng có tới 6 cụm loa truyền thanh và được phát đều đặn hàng ngày với thời lượng 45 phút/lần.

Nhờ tích cực tuyên truyền, phường Trà Cổ đã sớm hoàn thành hiệp thương bước ba với kết quả 35 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp phường; các địa điểm bầu cử đều đã tiến hành niêm yết công khai tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; tất cả các ứng cử viên cũng đã hoàn thành các buổi tiếp xúc cử tri và đều được cử tri đồng tình, đánh giá cao.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất từ băngrôn, khẩu hiệu, đến bàn ghế ở 6 tổ bầu đều đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Việc lựa chọn các thành viên tham gia tổ bầu cử cũng đã được phường lên kế hoạch, lập danh sách; trong đó, lựa chọn chủ yếu là giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn và những người đã có kinh nghiệm làm bầu cử.

Tham gia kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 lần này, phường Trà Cổ có 3.342 cử tri trong đó, có 9 cử tri tròn 18 tuổi lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu.

Ủy ban bầu cử phường đã đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu trước 15 giờ ngày 22/5. Bà con nhân dân Trà Cổ đều khẳng định sẽ tích cực tham gia bỏ phiếu theo đúng Luật quy định để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Đại diện cho giáo dân trong xứ đạo, ông Vũ Đình Phúc cho biết: “Các kỳ bầu cử trước đây, bà con giáo dân trong xứ đạo đều đi bầu cử sớm và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật. Ngày 22/5 đúng vào ngày chủ nhật là ngày đi lễ chính của bà con. Giờ làm lễ sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ sáng. Vì thế, bà con sẽ đi bầu cử được rất sớm. Bà con trong xứ đạo đã đề ra mục tiêu hoàn thành việc bỏ phiếu trước 12 giờ”./.

Mạnh Tú-Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục