Phú Thọ: Phát hiện quả bom nặng khoảng 500kg ở khu vực ven sông Hẹ
Quả bom có chiều dài khoảng 1,3m, đường kính 40cm, trọng lượng ước khoảng 500kg, là loại bom còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh, do thực dân Pháp thả xuống trước năm 1954.
Quả bom có chiều dài khoảng 1,3m, đường kính 40cm, trọng lượng ước khoảng 500kg, là loại bom còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh, do thực dân Pháp thả xuống trước năm 1954.
Người dân phát hiện vật thể nghi đạn pháo khi dọn cây xanh tại thôn Phú Vinh Trung, xã Nghĩa Hành, lực lượng chức năng ngay lập tức khoanh vùng, cảnh báo và triển khai phương án xử lý an toàn.
Quả bom được xác định là bom MK-82, đường kính 274mm, dài 1,54m, nặng 227kg, nằm sát mép sông Sê Pôn, chỉ cách cột mốc biên giới chưa đầy 70m.
Ngày 16/7, Dự án Cây hòa bình Việt Nam (PeaceTrees VietNam) Quảng Trị cho biết, Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 vừa xử lý thành công hàng trăm viên đạn và lựu đạn được phát hiện trong vườn nhà dân.
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, Đội xử lý bom mìn lưu động (EOD) của NPA/RENEW đã tiếp nhận 175 cuộc gọi đến đường dây nóng và phá hủy an toàn hơn 330 các loại vật liệu nổ khác nhau.
Ngày 9/4, Đội xử lý bom mìn lưu động của tổ chức MAG cho biết, đơn vị vừa xử lý an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).
Đại diện Nhóm cố vấn bom mìn MAG cho biết quả bom nặng 230kg nằm sát bờ biển và cách khu dân cư 250m tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Trong quá trình thi công xây dựng và sửa chữa lại cây cầu dân sinh nối bản Chuôn với bản Cồn Cùng (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), một quả bom lớn đã được phát hiện ngay dưới mố cầu.
Quả bom có ký hiệu MK82, còn nguyên ngòi nổ được phát hiện nằm sâu khoảng 1m dưới lòng đất. (Ảnh: TTXVN phát)
Các chuyên gia nhóm Cố vấn Bom mìn đã khảo sát quả bom trong vườn nhà dân ở Quảng Bình, xác định đây là loại bom ký hiệu MK82, trọng lượng khoảng 220kg, còn nguyên ngòi nổ và rất nguy hiểm.
Quả bom được phát hiện là loại MK81, nặng 118kg, nằm cách mặt đất khoảng 1m và có bán kính phát nổ khoảng 1.500m, nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng trong khu vực.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình xác định đây là quả bom tồn sót sau chiến tranh, hình dáng còn nguyên, mã ký hiệu M117; quả bom dài 1,1m và nặng 350kg.
Trước đó, chiều 21/5, trong khi đào đất làm nhà, gia đình bà Trương Thị Bông (trú thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn) đã phát hiện 1 quả bom nặng 340kg, còn sót lại sau chiến tranh.
Hơn 400 giảng viên, học viên tham gia khóa tập huấn nhằm triển khai thống nhất trong dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc" và hạn chế rủi ro trong rà phá bom mìn.
Sau khi thiết lập các biện pháp an toàn, các chuyên gia của MAG đã tiến hành khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng quả bom, trước khi đưa về khu vực lưu kho an toàn, chờ hủy nổ.
Lực lượng chức năng ở Quảng Bình đã xử lý, di dời thành công, an toàn 3 quả bom lớn sót lại sau chiến tranh.