Tăng cường năng lực rà phá bom mìn cho dự án vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc

Hơn 400 giảng viên, học viên tham gia khóa tập huấn nhằm triển khai thống nhất trong dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc" và hạn chế rủi ro trong rà phá bom mìn.

Các học viên được thực hành tìm kiếm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ. (Nguồn: VNMAC)
Các học viên được thực hành tìm kiếm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ. (Nguồn: VNMAC)

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bế mạc khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc" (KVPVP).

Diễn ra từ ngày 21-28/4, khóa tập huấn có sự tham gia của hơn 400 giảng viên, học viên.

Đây là hoạt động tăng cường năng lực đầu tiên trong khuôn khổ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc,” cũng là nhiệm vụ bắt buộc và ưu tiên hàng đầu trước khi triển khai dự án để các lực lượng tham gia được cung cấp, cập nhật thông tin chung về hành động bom mìn, ô nhiễm bom mìn tại ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên-Huế.

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức toàn diện về những vấn đề trong xử lý bom mìn, vật liệu nổ; quản lý dữ liệu thông tin; quản lý chất lượng trong hoạt động rà phá bom mìn; công tác quản lý tài chính, thực hiện hồ sơ thanh quyết toán... nhằm triển khai thống nhất trong toàn dự án và góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động rà phá bom mìn.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Lê Quang Hợp, Phó tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đánh giá khóa tập huấn được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các giảng viên đã bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ tập huấn, bảo đảm tính cụ thể, khoa học, logic; cung cấp nhiều vấn đề cơ bản, kinh nghiệm có giá trị thiết thực cho công tác khảo sát, rà phá bom mìn…

Đây là những kiến thức, kỹ năng mang tính chuyên môn chuyên sâu, rất thiết thực, hữu ích để Đội trưởng, kỹ thuật viên làm nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom mìn tại dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc" tiếp thu, học tập và vận dụng vào thực tế khảo sát, rà phá bom mìn.

Kết quả, 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi chiếm gần 30%.

Ngay sau khóa tập huấn, các thành phần tham gia tập huấn sẽ về các đơn vị tiếp tục huấn luyện bổ sung, phổ biến, truyền đạt các kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu, lĩnh hội trong khóa tập huấn này đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ của cơ quan, đơn vị mình tham gia dự án; đồng thời triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tập trung thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn ngay từ những ngày đầu tiên triển khai.

Dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc với sự hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao là chủ dự án trực tiếp điều phối thực hiện.

Dự án được triển khai trong ba năm (từ 2024-2026) tại ba tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Bình Định với mục tiêu chính là khảo sát kỹ thuật 15.000ha, rà phá và làm sạch các khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ khoảng 6.000ha, phục vụ xây dựng nông thôn bền vững và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối các đơn vị công binh toàn quân tiến hành khảo sát, rà phá bom mìn; phối hợp với các cơ quan chức năng của ba tỉnh triển khai giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân trên địa bàn các huyện triển khai dự án.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm điều phối hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục