Xử phạt gần 450 triệu đồng với 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chung Phát bị phạt với số tiền là gần 189 triệu đồng, trong khi Chi nhánh 2-Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP bị phạt gần 257 triệu đồng.
Xử phạt gần 450 triệu đồng với 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng ảnh 1Cơ sở kinh doanh xăng dầu bị xử phạt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã vừa ra Quyết định xử phạt số 512/QĐ-XPHC đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 450 triệu đồng.

Hai công ty kinh doanh xăng dầu bị phạt là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chung Phát với số tiền phạt vi phạm hành chính là 188.688.200 đồng và Chi nhánh 2-Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP với số tiền phạt vi phạm hành chính là 256.772.250 đồng. Đồng thời, tiến hành xử phạt bổ sung 2 doanh nghiệp bằng hình thức tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2 tháng.

Trước đó, ngày 6/1/2022, Đội Quản lý thị trường số 5-Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Chi nhánh 2-Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP tại khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành test nhanh 1 mẫu xăng Ron 95-III, kết quả có trị số Octan là 93,0. Do nghi vấn về chất lượng xăng đang kinh doanh nên Đội quản lý thị trường số 5 tiến hành lấy 1 mẫu xăng Ron 95-III để gửi đi thử nghiệm chất lượng tại đơn vị chức năng.

Kết quả kiểm nghiệm kết luận mẫu xăng Ron 95-III của Chi nhánh 2-Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng.

[Lâm Đồng: Xử phạt doanh nghiệp có hành vi bán xăng nhỏ giọt]

Đến ngày 25/1/2022, Đội Quản lý thị trường số 5-Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tiếp tục chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chung Phát có địa chỉ tại khu phố 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành test nhanh 1 mẫu xăng Ron 95-III, kết quả có trị số Octan là 91,6 và 1 mẫu xăng E5 Ron 92-II, kết quả có trị số Octan là 92,9.

Xử phạt gần 450 triệu đồng với 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng ảnh 2Cơ sở kinh doanh xăng dầu bị xử phạt. (Ảnh: TTXVN phát)

Do nghi vấn về chất lượng xăng Ron 95-III đang kinh doanh nên Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành lấy 1 mẫu xăng Ron 95-III để gửi đi thử nghiệm chất lượng tại đơn vị chức năng.

Kết quả kiểm nghiệm kết luận mẫu xăng Ron 95-III của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chung Phát có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng.

Với hành vi vi phạm Chi nhánh 2-Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP và Công ty TNHH Một thành viên Chung Phát, căn cứ vào các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 5 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đặc biệt là Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: bigpayme.com)

Bị lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội, mất hơn 80 triệu đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một người đàn ông bị lừa hơn 80 triệu đồng khi tìm việc làm qua mạng xã hội. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm hai đối tượng có liên quan: Nguyễn Kế Mẫn (SN 1995) và Đặng Văn Kiếm (SN 1999), đều thường trú tại tỉnh Gia Lai.