Kẹo cao su có thể phân hủy sinh học, món tráng miệng bằng hạt đậu gà, đồ uống làm từ vỏ hạt ca cao và nhiều loại thực phẩm sáng tạo khác theo xu hướng thân thiện với môi trường đang ngày càng phổ biến
Chứng khoán vẫn khó có thể tìm thấy động lực vượt qua ngưỡng kỹ thuật 600 điểm của VN-Index, đó là nhận định chung của các thành viên tham gia trên thị trường.
HoSE cho ra đời VN30 với mục đích tạo ra cho thị trường một công cụ đầu tư mới, hỗ trợ hữu hiệu cho các nhà đầu tư đồng thời giúp các cơ quan quản lý có thêm cơ sở trong việc hoạch định chính sách phát triển thị trường chứng khoán.
Trên thực tiễn các chuyên gia cũng khá ủng hộ sự ra đời của VN30, song để ghi nhận sự tác động của nó đến thị trường thì lại cần phải có thời gian kiểm chứng. Sau một tuần khởi động với nhiều biến động bất ngờ, tới phiên hôm nay (13/2) chỉ số VN30 đã giảm sâu hơn mức đóng cửa tại phiên đầu tiên.
Tiếp theo xu thế của năm 2010, thị trường tài chính thế giới năm 2011 sẽ đầy rủi ro và áp lực, thậm chí còn xuất hiện nguy cơ về một cuộc khủng hoảng tài chính mới với hình thức và mức độ khác với lần trước, nhưng không thể xem nhẹ.
Nơi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính mới sẽ là châu Âu, thay vì ở Mỹ như hiện nay bởi thị trường này đã tích tụ đủ yếu tố có thể làm xảy ra khủng hoảng.
Sau một thời gian khá dài VN-Index lình xình đi ngang quanh vùng 450 điểm, tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư, những diễn biến tích cực trong các phiên giao dịch cuối cùng của tháng Mười một được coi như bước khởi động cho xu hướng tăng trở lại của thị trường.
Các chuyên gia dự báo khả năng ngay trong tháng Mười hai, VN-Index sẽ cán đích 500 điểm.