Cơ quan Xúc tiến kinh doanh và đầu tư nước ngoài của Singapore (IE) cho biếttrong tháng Sáu vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Đảo quốc Sư tử giảm 2,9% so vớicùng kỳ năm ngoái và giảm 1,6% so với tháng Năm.
Theo số liệu được IE công bố ngày 17/7, xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏcủa Singapore trong tháng Sáu giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái do giảm giá trịxuất khẩu hàng điện tử và hàng phi điện tử.
Đây là tháng thứ năm kể từ đầu năm kim ngạch xuất khẩu hàng phi dầu mỏgiảm và ghi dấu giai đoạn dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hàng điện tử giảm 12,4%, phần lớn làdo giảm xuất khẩu linh kiện máy tính để bàn (giảm 35,4%) và sản phẩm phục vụngành truyền thông (giảm 46,3%).
Tháng Sáu là tháng thứ 11 liên tiếp, xuất khẩu hàng điện tử của Singaporegiảm và các chuyên gia kinh tế cho rằng giá trị xuất khẩu hàng điện tử giảm làdo nhu cầu thấp của các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới.
Xuất khẩu hàng phi điện tử cũng giảm 7,1%, chủ yếu do giảm xuất khẩu dượcphẩm (-35,4%), các bộ phận của tàu và thuyền (-97,5%) và máy móc đặc biệt(-24,1%).
So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ của Singaporesang 10 thị trường hàng đầu, trừ Trung Quốc, đều giảm, tính chung là giảm 15,9%.
Xuất khẩu sang Malaysia, đối tác thương mại lớn nhất của Singapore giảm17,1%, sang đối tác lớn thứ hai là Liên minh châu Âu (EU), giảm 33,6%, do nhucầu hàng dược phẩm của các nước ở khu vực này giảm mạnh, và sang đối tác lớn thứnăm là Mỹ, giảm 15,9%.
Nhiều nhà kinh tế của Singapore đã dự đoán trước rằng giá trị xuất khẩusang các thị trường hàng đầu trong tháng Sáu sẽ giảm do “các cơn gió ngược trongkinh doanh đối ngoại vẫn còn mạnh” và “số liệu kinh tế của thị trường Mỹ khôngrõ ràng và châu Âu vẫn ngập trong suy thoái.”
Các nhà kinh tế cũng cho rằng sự tăng trưởng trong ngành dịch vụ và ngànhchế tạo trong quý Hai vừa qua không thể bù đắp sự giảm sút mạnh trong kim ngạchxuất khẩu, đặc biệt sang các thị trường lớn như Mỹ và EU.
Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, trong quý Hai, ngành chế tạođạt mức tăng trưởng 1,1% so với cùng kỳ năm 2012 và 37,6% so với quý trước; vàngành dịch vụ tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng 8,1% so với quý đầu năm.
Do một số ngành tăng trưởng nên Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore ướctính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý Hai sẽ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm2012 và tăng 15,2% so với quý đầu năm.
Chính phủ Singapore dự đoán năm nay xuất khẩu sẽ tăng từ 2% đến 4% và GDPsẽ tăng từ 1% đến 3%.
Ngân hàng Trung ương Singapore (tên chính thức là Cơ quan tiền tệSingapore – MAS) cho biết trong sáu tháng đầu năm, đồng đôla Singapore (SGD)giảm khoảng 3% so với đồng USD, với tỷ giá trao đổi là 1,2625 SGD/USD vào chiều17/7./.
Kim Yến/Singapore (Vietnam+)