Xuất khẩu dầu của Iraq giảm gần 14% trong tháng 1/2015

Xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 1/2015 giảm gần 14% so với tháng trước, xuống còn 2,535 triệu thùng/ngày, đưa tổng lượng dầu xuất khẩu trong 31 ngày của tháng Một giảm xuống còn 78 triệu thùng.
Xuất khẩu dầu của Iraq giảm gần 14% trong tháng 1/2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 12/2 cho biết, do thời tiết xấu, xuất khẩu dầu của nước này trong tháng 1/2015 đã giảm gần 14% so với tháng trước, xuống còn 2,535 triệu thùng/ngày, đưa tổng lượng dầu xuất khẩu trong 31 ngày của tháng Một giảm xuống còn 78 triệu thùng.

Kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ trong tháng 1/2015 cũng giảm xuống 3,258 tỷ USD, với mức giá trung bình là 41,45 USD/thùng.

Trước đó, trong tháng 12/2014, Iraq xuất được trung bình 2,941 triệu thùng/ngày, mang lại doanh thu 5,161 tỷ USD. Tính chung cả năm 2014, Iraq xuất khẩu được 918,114 triệu thùng, đạt doanh thu 84,215 tỷ USD.

Thông báo của Bộ trên cho biết, thời tiết xấu trong hơn hai tuần ở khu vực các cảng miền Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chuyển hàng lên các tàu chở dầu. Nếu việc bốc xếp không bị đình lại vì thời tiết xấu thì lượng dầu xuất khẩu trung bình trong tháng 1/2015 đã vượt mức trung bình của tháng trước đó.

Iraq là quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ tư trên thế giới, vào khoảng 143,1 tỷ thùng đã kiểm chứng, theo công bố của nước này vào năm 2010, tăng so với dự đoán chỉ là 115 tỷ thùng trước đó. Gần 95% thu nhập của nền kinh tế Iraq phụ thuộc vào doanh thu từ dầu mỏ.

Ngân sách năm 2015 của Iraq được xây dựng trên cơ sở giá dầu dự kiến là 56 USD/thùng, với mức xuất khẩu trung bình hàng ngày là 3,3 triệu thùng.

Với việc giá dầu đã giảm khoảng một nửa kể từ tháng 6/2014 xuống mức khoảng 55 USD/thùng như hiện nay, cũng giống như các nước sản xuất dầu mỏ khác, kinh tế Iraq đang bị thiệt hại nặng nề từ việc giá dầu sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục