Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq đang dần phục hồi

Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq trong tháng 10/2013 tiếp tục phục hồi, song vẫn thấp hơn mức đỉnh đã đạt được trước đó.

Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq trong tháng 10/2013 tiếp tục phục hồi, song vẫn thấp hơn mức đỉnh đã đạt được trước đó, do các đường ống dẫn dầu ở phía Bắc bị phá hoại và việc bảo trì ở khu vực miền Nam.

Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, nước này đã xuất khẩu 69,8 triệu thùng dầu (tương đương khoảng 2,25 triệu thùng/ngày) và đạt kim ngạch 7,16 tỷ USD trong tháng 10/2014.

Con số trên đánh dấu sự tăng lên đáng kể so với mức thấp nhất trong 19 tháng hồi tháng Chín (2,07 triệu thùng/ngày), nhưng vẫn dưới mức 2,62 triệu thùng/ngày đã đạt được hồi tháng Tư.

Hầu hết dầu thô của Iraq được xuất khẩu thông qua các trạm ở phía Nam gần thành phố cảng Barsa, và một phần quan trọng khác chuyển qua tuyến đường ống dẫn dầu phía Bắc tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các kho trạm ở phía Nam đang được bảo trì trong vài tuần gần đây, trong khi các đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan thường bị phiến quân tấn công, khiến hoạt động bơm chuyển dầu bị đình trệ.

Iraq đang phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, và doanh thu từ mặt hàng này chiếm tới 95% ngân sách của Iraq . Vì thế, Chính phủ Iraq này đang tìm cách tăng doanh số bán trong nhiều năm tới nhằm có quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá.

Các quan chức Iraq đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 9 triệu thùng dầu/ngày từ nay đến năm 2017. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng mục tiêu trên là “quá lạc quan.”

Iraq vào năm 2010 có trữ lượng dầu đã được kiểm chứng là 143,1 tỷ thùng dầu và 3.200 tỷ m3 khí./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục