Gỡ vướng thủ tục xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, từ đầu năm 2026 tới nay, việc cấp COA cho các sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ gặp nhiều bất cập.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, từ đầu năm 2026 tới nay, việc cấp COA cho các sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ gặp nhiều bất cập.
Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh định hướng sẽ mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh, ứng dụng công nghệ thông minh, phấn đấu đạt trên 30.000 tấn tôm, tăng khoảng 15% so với năm 2025.
Sản xuất cá rô phi đang trở thành ngành hàng chiến lược của thủy sản toàn cầu. Việt Nam cần tập trung nguồn lực phát triển mạnh lĩnh vực này, hướng tới xuất khẩu như cá tra và tôm.
Trong thời gian tới, với việc quy mô thị trường thủy sản nhập khẩu tại Singapore được duy trì ổn định, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ được thị phần cao đối với nhóm philê cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông.
Với hơn 100 triệu dân và mức tiêu thụ 35-38kg thủy sản/người/năm, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thị trường nội địa được ví như một “mỏ vàng bị lãng quên” của ngành thủy sản.
Trước những áp lực lớn từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm với nhiều rào cản kỹ thuật, ngành thủy sản Việt Nam đang được định hướng cơ cấu lại toàn diện theo hướng xanh, minh bạch và bền vững.
Để tạo đà phát triển cho giai đoạn 2026-2030, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho rằng xuất khẩu phải hướng tới 80, 90 tỷ USD; thậm chí 100 tỷ USD.
Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy đặc sản Seaspimex Việt Nam, tỷ suất lợi nhuận ở thị trường nội địa hấp dẫn hơn xuất khẩu, dòng tiền thu hồi nhanh và tiềm năng thị trường lớn.
Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam tạm thời vượt qua Na Uy, lần đầu tiên vươn lên là đối tác cung ứng thủy sản thứ 3 tại thị trường Singapore.
Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Vasep, triển vọng xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm 2025 đối với hai ngành hàng chủ lực là tôm và cá tra phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.
Tổng thống Gokhool nhấn mạnh với vị trí địa lý chiến lược, chính trị ổn định, chính sách thuế quan hấp dẫn, Mauritius có thể trở thành cửa ngõ chiến lược đưa các doanh nghiệp Việt Nam vào châu Phi.
Xuất khẩu thủy sản những tháng đầu năm 2025 duy trì đà tăng ổn định, nhưng không đồng đều giữa các sản phẩm và thị trường, trong bối cảnh bất ổn về thuế đối ứng từ Mỹ đang tạo ra nhiều thách thức.
Brazil vừa gỡ lệnh cấm nhập khẩu cá rôphi của Việt Nam sau hơn một năm dừng nhập khẩu, thêm cơ hội cho các doanh nghiệp thủy sản trong nước tăng kim ngạch xuất khẩu với loại cá đầy tiềm năng này.
Việt Nam hiện đang chiếm thị phần cao nhất đối với nhóm philê cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông, đạt 14 triệu SGD trong 3 tháng đầu năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 27,8% thị phần.
Việc áp thuế đồng loạt 46% với các hàng hóa xuất xứ Việt Nam không chỉ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn tạo ra gánh nặng cho chính người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ...
Giá cá tra nguyên liệu là 31.500-31.800 đồng/kg, chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.503 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi hơn 5.000 đồng/kg.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nhận định việc Tổng thống Mỹ và đưa ra hàng loạt những quy định mới về thuế, có thể tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu tôm Việt Nam.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 774,3 triệu USD trong tháng 1/2025, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên một số thị trường đang đối mặt với sự giảm sút nhu cầu tiêu thụ.
Chuyên gia cho biết trước yêu cầu của thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, việc gắn mã QR truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tôm hùm sẽ giúp thuận lợi hơn cho quá trình xuất khẩu.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường Singapore trong năm 2024 tăng 4,99% (giá trị xuất khẩu đạt gần 113,37 triệu SGD), chiếm thị phần 9,68%.