Chiều ngày 19/12, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025 và trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu năm 2024.
Buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, tính đến ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 883,7 tỷ USD và dự kiến sẽ chạm mốc 920 tỷ USD vào cuối năm. Đây là thành quả của sự nỗ lực từ Chính phủ, các doanh nghiệp và sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, với kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt trên 470 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2024. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao nhất khu vực mà còn củng cố vai trò là điểm sáng trong thương mại toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam đã duy trì xuất siêu liên tục trong 10 năm kể từ năm 2016, với mức thặng dư thương mại dự kiến năm 2025 đạt khoảng 21 tỷ USD.
Những thành tựu này có được nhờ các chính sách quyết liệt từ Chính phủ. Trong đó, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 đã đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa trên 12%, cùng với Chỉ thị số 29/CT-TTg và Công điện số 221/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tập trung vào việc thúc đẩy xuất khẩu và ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong vòng hơn một thập kỷ qua, xuất nhập khẩu của Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Từ mức 100 tỷ USD vào năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần lượt đạt 200 tỷ USD vào năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, và 500 tỷ USD vào năm 2017. Đến năm 2025, con số này đã vượt ngưỡng 900 tỷ USD, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD cũng tăng trưởng đáng kể, từ 10 mặt hàng năm 2007 lên 36 mặt hàng vào năm 2025. Đồng thời, số thị trường xuất khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD cũng tăng từ 27 thị trường năm 2013 lên 35 thị trường vào năm 2024. Những con số này minh chứng cho sự mở rộng thị trường xuất khẩu và nỗ lực hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Bên cạnh sự chỉ đạo từ Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động đổi mới, thích ứng với thị trường và duy trì hiệu quả sản xuất - kinh doanh, bất chấp những khó khăn từ tình hình kinh tế thế giới.
Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp nổi bật này, từ năm 2023, Bộ Công Thương đã triển khai chương trình trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc. Tại buổi lễ, 27 doanh nghiệp tiêu biểu đã được vinh danh vì những thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
Theo Bộ Công Thương, những thành tựu xuất nhập khẩu năm 2025 không chỉ khẳng định sự năng động của nền kinh tế Việt Nam mà còn đưa đất nước lên một tầm cao mới trên bản đồ thương mại toàn cầu. Việt Nam hiện không chỉ là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu./.