Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xaysomboun

Hai bên tin tưởng, Thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương sẽ là những viên gạch đầu tiên mở ra quan hệ hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Bắc Giang với tỉnh Xaysomboun trong thời gian tới.
Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xaysomboun ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xaysomboun. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, chiều 9/8, tại thủ đô Vientiane, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có cuộc gặp gỡ Thiếu tướng Khamlieng Outthakaison, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun.

Trước đó, sáng cùng ngày, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương và Tỉnh trưởng Khamlieng Uthakaysone đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xaysomboun giai đoạn 2021-2025.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương và Tỉnh trưởng Xaysomboun Khamlieng Outthakaison bày tỏ vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; trong đó có quan hệ giữa các địa phương hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

[Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực]

Tỉnh trưởng Khamlieng Uthakaysone nhấn mạnh, tỉnh Xaysomboun và tỉnh Bắc Giang đều là các địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai, nhất là trong các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

Tại buổi gặp gỡ, hai bên cũng chia sẻ về kinh nghiệm công tác phòng chống dịch COVID-19. Với kinh nghiệm từng là tâm dịch của cả nước và đã khống chế thành công dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, Bắc Giang sẵn sàng chia sẻ với tỉnh Xaysomboun về vấn đề này.

Hai bên tin tưởng, Thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương sẽ là những viên gạch đầu tiên mở ra quan hệ hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Bắc Giang với tỉnh Xaysomboun trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục