Quân đội Israel tuyên bố tính đến sáng 8/10, lực lượng này đã đánh trúng 426 vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas, trong đó có một khu nhà của người đứng đầu cơ quan tình báo.
Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ ở Cộng hòa Chad cho biết ít nhất 3.000 người tị nạn Cameroon đã chạy sang nước này để tránh tình trạng bạo lực, và con số có thể tiếp tục tăng lên.
Thông báo do Cơ quan Điều phối hoạt động tại Palestine cho biết lệnh nới lỏng phong tỏa sẽ có hiệu lực ngay lập tức, qua đó sẽ tạo điều kiện cho thêm nhiều hàng hóa và thiết bị được đưa vào Dải Gaza.
Ông Bashir bị Tòa án Hình sự quốc tế ở La Haye truy nã vì vai trò trong cuộc xung đột đẫm máu ở Darfur với cáo buộc phạm tội diệt chủng, các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.
Các bên dự kiến sẽ thảo luận các nội dung liên quan chính trị, an ninh và tiếp cận nhân đạo, ngoài ra, vấn đề về chia sẻ quyền lực nhiều khả năng cũng sẽ được giải quyết.
Giáo hoàng Francis bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu ở Venezuela, đồng thời nhấn mạnh "tôi ủng hộ tất cả người dân Venezuela vì họ là một dân tộc đang đau khổ."
Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh, ông Jeremy Corbyn, cho rằng Chính phủ nước này cần ngừng hoạt động bán vũ khí cho Saudi Arabia nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại Yemen.
Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya ngày 4/9 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được nhằm chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu làm rung chuyển thủ đô Tripoli của Libya trong tuần qua.
Sudan hối thúc EU giúp nước này đạt được mục tiêu thoát khỏi lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ nhằm mở đường thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế giữa Sudan với các nước châu Âu và toàn thế giới.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho rằng quyết định của Mỹ là một sự phát triển "tích cực" và Khartoum sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ bình thường với Washington.
Ngoại trưởng Đức hy vọng nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) sẽ nhóm họp về tình hình Ukraine vào ngày 29/11, vài tuần trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Ít nhất 20 binh sỹ trung thành với chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom trước cổng một doanh trại quân đội ở tỉnh miền Trung Marib ngày 5/9.
Đại diện các phe phái đối địch của Libya bắt đầu cuộc đàm phán 2 ngày tại Tunisia nhằm thảo luận vấn đề chia sẻ quyền lực cũng như mối đe dọa từ các nhóm thánh chiến đang tàn phá quốc gia này.
Theo UNHCR, tính từ đầu năm tới nay, đã có gần 110.000 người Nam Sudan chạy sang Uganda để tị nạn, với mong muốn thoát khỏi các cuộc xung đột đẫm máu và do thiếu lương thực.
Các thành viên của IGAD dự tính triển khai "lữ đoàn can thiệp" nhằm hỗ trợ Phái bộ Liên hợp quốc, hiện có 12.000 binh sỹ, nhân viên cảnh sát, đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8/7 cho rằng sự can thiệp của Mỹ gây ra các cuộc xung đột đẫm máu tại Iraq và các quốc gia khác ở Trung Đông.
Phái đoàn Chính phủ Syria, do ông Bashar al Jaafari dẫn đầu, đã đến thành phố Geneva, Thụy Sỹ, để chuẩn bị tham dự cuộc hòa đàm, do Liên hợp quốc bảo trợ dự kiến được nối lại vào ngày 14/3.
Đặc phái viên Mistura cho biết cần 10 ngày để chuẩn bị và mời các bên tham gia đàm phán, do đó "thực tế không thể kêu gọi tiến hành vòng đàm phán mới ở Geneva bắt đầu vào ngày 25/2."