Israel "thổi lửa" Trung Đông, không kích dữ dội Liban giữa lệnh ngừng bắn
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thành phố Tyre, miền Nam Liban.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thành phố Tyre, miền Nam Liban.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố không kích các cơ sở ngầm sản xuất thiết bị bay không người lái của Hezbollah tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut.
Năm ngoái, Israel phải nhập khẩu 60.000 tấn táo (tăng 58%), 10.000 tấn dứa (tăng 64%), 57.000 tấn hành (tăng 110%), 43.000 tấn cà chua (tăng 35%), 13.000 tấn tỏi (tăng 30%).
Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut hồi tháng Chín năm ngoái.
Nhà Trắng cho hay chính phủ các nước Liban, Israel và Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán để trao trả các tù nhân Liban bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023.
Người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định: “Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được tôn trọng và Nhà nước Liban có toàn quyền kiểm soát vũ khí trên lãnh thổ của mình.”
Nguồn tin Liban cho biết lực lượng Israel đã rút khỏi một số thị trấn biên giới ở miền Nam nước này, và quân đội Liban sẽ mở rộng hoạt động triển khai đến các khu vực này vào "thời điểm ấn định."
Một binh sỹ bị thương sau khi một thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel nhắm mục tiêu vào một xe ủi quân sự gần biên giới Liban-Syria.
Phía Liban cho biết ngày 1/12, Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng các cuộc pháo kích vào đồng bằng Marjeyoun, vùng ngoại ô thị trấn Ibl al-Saqi, cùng các làng Deir Mimas và Yaroun.
Đại diện cấp cao của EU cho biết chỉ thấy một giải pháp khả thi ở phía trước là ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh việc có cơ hội mở ra cho một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Liban, cho phép những người phải di dời có thể trở về, đảm bảo chủ quyền của Liban và an ninh của Israel.
Thái Lan thông báo bốn công dân nước này thiệt mạng và một người bị thương trong vụ tấn công tên lửa gần biên giới giữa Liban và Israel.
Israel ngày 31/10 yêu cầu một số khu vực ở Liban sơ tán khẩn cấp, trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ thực thi quyền tự vệ sau cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự tại nước này.
Hội đồng Shura (cầm quyền) của Hezbollah đã đồng ý bầu phó thủ lĩnh Naim Qassem làm tổng thư ký của phong trào này, hơn một tháng sau khi thủ lĩnh Hasan Nasrallah bị ám sát.
Phong trào Hezbollah ngày 26/10 tuyên bố đã phóng rocket vào lực lượng Israel gần làng Aita al-Shaab ở miền Nam Liban, và tấn công bằng UAV vào căn cứ không quân Tel Nof ở phía Nam Tel Aviv.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel cho biết quân đội đã phá hủy toàn bộ mạng lưới chỉ huy cấp cao của Hezbollah và khả năng kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột với lực lượng này.
Một phóng viên đã tiếp cận các căn phòng bên trong bệnh viện bị lực lượng Israel ném bom vì "cất giấu vàng của Hezbollah bên dưới." Phóng viên này sau đó kết luận "không có gì ở đó."
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 21/10 thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã "vào vị trí" tại Israel, trong khi đó, quân đội Israel sẽ tiến hành diễn tập cách biên giới Liban vài km.
Quân đội Israel tuyên bố sẽ sớm "tiến hành các hoạt động quân sự" nhằm vào các tòa nhà đã nhắm mục tiêu trên hai khu phố "có liên hệ với Hezbollah" ở phía Nam Thủ đô Beirut.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ những động thái quân sự khiến dân thường thiệt mạng trong bối cảnh các cuộc không kích diễn ra liên tục ở khu vực giới tuyến giữa Liban và Israel.