Phong trào Hezbollah bổ nhiệm người kế nhiệm thủ lĩnh bị ám sát Nasrallah

Hội đồng Shura (cầm quyền) của Hezbollah đã đồng ý bầu phó thủ lĩnh Naim Qassem làm tổng thư ký của phong trào này, hơn một tháng sau khi thủ lĩnh Hasan Nasrallah bị ám sát.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Liban), ngày 22/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Liban), ngày 22/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Phong trào Hezbollah của Liban ngày 29/10 tuyên bố đã chọn phó thủ lĩnh Naim Qassem làm người kế nhiệm Hasan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào phía Nam Beirut hồi tháng trước.

Đại diện Hezbollah cho hay: "Hội đồng Shura (cầm quyền) của Hezbollah đã đồng ý bầu... Naim Qassem làm tổng thư ký của Hezbollah."

Quyết định được đưa ra hơn một tháng sau khi Nasrallah bị ám sát.

Một ngày trước đó, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một nhà máy công nghiệp quốc phòng của Israel ở phía Đông Nam thành phố Acre.

Lực lượng Hezbollah cũng phóng nhiều tên lửa vào thị trấn Qiryat Shemona ở miền Bắc Israel và tấn công sáu căn cứ quân sự Israel dọc biên giới bằng tên lửa và UAV.

Đầu tháng này, Israel đã phát động chiến dịch trên bộ tấn công Hezbollah ở miền Nam Liban, đồng thời tiếp tục tiến hành các đợt không kích và tên lửa kể từ khi xung đột vũ trang leo thang ở Dải Gaza.

Số người thiệt mạng ở Liban do những cuộc tấn công của Israel đã vượt quá 2.500, và hơn 1 triệu người phải di tản.

Israel tuyên bố mục tiêu chính của chiến dịch tấn công Hezbollah là tạo điều kiện để 60.000 người dân đã phải sơ tán khỏi khu vực bất ổn ở miền Bắc nước này có thể trở về nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.